Các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng những công nghệ mới để chiếm quyền kiểm soát điện thoại người dùng, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn lừa đảo thông qua tin nhắn mạo danh ngân hàng lợi dụng đặc điểm tâm lý của khách hàng là luôn tin tưởng vào nội dung các tin nhắn SMS được gửi đến dưới tên ngân hàng mình mở tài khoản.
Lợi dụng những bà mẹ bỉm sữa, những người muốn kiếm thêm thu nhập, các đối tượng đã dụ dỗ các đối tượng này trở thành “người bán hàng” và chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi các cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân để mạo danh, tống tiền… trên không gian mạng.
Dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ những chiêu trò tưởng chừng đã "cũ rích".
Ngoài việc tiền mất tật mang, những đối tượng lừa đảo có thể sẽ dẫn dắt và lôi kéo người lao động thanh toán các đơn hàng ảo, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Vừa học xong lớp 12, thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Bằng đã tạo lập ra các nhóm "Gái Gọi_PGA HÀ NỘI_ SÀI GÒN" và nhóm "Pháo Hoa Tết 2024" trên mạng xã hội Telegram để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.