Vụ 7 người chết, nhiều người sốc thuốc tại CV nước Hồ Tây: Các bệnh nhân cấp cứu tại nhiều bệnh viện

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo báo cáo từ Bệnh viện E, từ đêm 16/9, bệnh viện này đã tiếp nhận cấp cứu 8 người bị nạn từ Đại Nhạc hội công viên nước Hồ Tây chuyển đến.

Trong số này có 5 người bệnh đã tử vong. Ngoài ra bệnh viện E cũng tiếp nhận 2 xác nạn nhân của cùng sự kiện này, tử vong tại Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển sang lưu ở nhà đại thể.

Vụ 7 người chết, nhiều người sốc thuốc tại CV nước Hồ Tây: Các bệnh nhân cấp cứu tại nhiều bệnh viện - Ảnh 1.

Có 8 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện E.

Theo tìm hiểu của PV, hiện tại trong khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện E còn 2 người đang được hồi sức cấp cứu. Một trong hai bệnh nhân là Nguyễn C. V. và 1 người chưa xác định được danh tính. Cả 2 nạn nhân trên đều có người nhà đến nhận và chăm sóc

Vụ 7 người chết, nhiều người sốc thuốc tại CV nước Hồ Tây: Các bệnh nhân cấp cứu tại nhiều bệnh viện - Ảnh 2.

Có 5 bệnh nhân được xác định đã tử vong khi đưa đến Bệnh viện E.

Trước đó, sáng ngày 17/9, theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân Quận Tây Hồ, tới thời điểm này đã có 7 người tử vong.

Số người bị nạn được đưa tới nhiều bệnh viện như: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E và BV 354.

Vụ 7 người chết, nhiều người sốc thuốc tại CV nước Hồ Tây: Các bệnh nhân cấp cứu tại nhiều bệnh viện - Ảnh 3.

2 xác nạn nhân được chuyển từ bệnh viện Tim Hà Nội đến lưu ở nhà đại thể Bệnh viện E.

Vụ 7 người chết, nhiều người sốc thuốc tại CV nước Hồ Tây: Các bệnh nhân cấp cứu tại nhiều bệnh viện - Ảnh 4.

Vẫn còn 2 bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện E.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người phải cấp cứu và tử vong hiện vẫn chưa có kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được, xét nghiệm trong nồng độ máu của các nạn nhân có nhiều hàm lượng ma túy.

Chia sẻ