Thời tiết nhiều vùng trên cả nước mát mẻ và có mưa trong dịp nghỉ lễ

Hà Hương,
Chia sẻ

Mưa rào xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên...

Sáng sớm ngày 30/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác có dông, trong cơn mưa có hiện tượng lốc, xoáy và gió giật mạnh. Các tỉnh phía Đông cũng xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày nghỉ lễ tiếp theo - ngày 1/5, phía Tây Bắc Bộ có mây thay đổi, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 31-33 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió cấp 2 cấp 3. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều tối có mưa rào. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa, ngày nắng, gió nhẹ. 

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, trong tối ngày 30/4, và tối ngày 1/5 xuất hiện mưa rào, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có nơi có mưa rào và dông vài nơi. 

Thời tiết nhiều vùng trên cả nước mát mẻ và có mưa trong dịp nghỉ lễ 1
Trong ngày nghỉ lễ thứ 2, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa rào (Ảnh minh họa)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 30 và ngày 01/05/2014
Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31 – 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; Phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ, phía nam 30 – 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Tây Nguyên:

Nhiều mây, tối 30/4 và chiều tối ngày 1/5 có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Nam Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C
Chia sẻ