Thời tiết ngày nghỉ lễ đầu tiên: Đồng Nai bất ngờ mưa lớn, các nơi khác vẫn nắng nóng đến cuối tuần sau

Phong Nguyên,
Chia sẻ

Tại Đồng Nai, mưa lớn bất ngờ xuất hiện giúp nơi này giảm bớt nắng nóng đang kéo dài nhiều ngày qua. Tuy nhiên, theo dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao cho đến cuối tuần sau.

Chiều ngày 27/4, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bất ngờ xuất hiện cơn mưa trái mùa khá lớn trên diện rộng, kèm theo sấm sét kéo gần một giờ đã xua tan nắng nóng gay gắt, khốc liệt diễn ra nhiều ngày qua.

Hiện ghi nhận tại huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán... đang mưa rất rất to, nhờ vậy đã giải tỏa được cơn nắng nóng kéo dài cho người dân nơi đây. Ảnh: Người Đồng Nai

Cơn mưa bất ngờ khiến cái nắng, nóng oi bức được xua tan. Ảnh: Người Đồng Nai

Cơn mưa rào bất chợt này còn góp phần giúp hàng ngàn người dân Đồng Nai vui mừng, phấn khởi vì đồng lúa, hoa màu, cây trái đã "giải cơn khát" khô hạn do nắng nóng kéo dài.

Tuy nhiên, ngoài Đồng Nai, các khu vực khác vẫn phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (27/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Tại TP.HCM, người dân chen chúc nhau về quê nghỉ lễ dưới tiết trời nắng nóng oi bức.

Miền Trung sẽ bắt đầu đợt nắng nóng gay gắt trong tuần tới với do hiệu ứng phơn, nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C, vùng núi có nơi trên 40 độ C. Càng xuống phía nam nhiệt độ có giảm hơn nhưng thời gian nắng kéo dài nên cũng rất khô hanh với cường độ bức xạ tăng mạnh. 

Mưa giông có thể xuất hiện ở các tỉnh ven biển từ chiều tối và đêm 1/5, có nơi mưa to kèm theo giông sét gió giật, tập trung từ Bình Định đến Khánh Hòa. Miền Trung tiếp tục là vùng có nguy cơ cháy rất cao do hạn hán ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi áp cao từ biển lấn sâu về phía tây kết hợp với rãnh áp thấp từ xích đạo dịch chuyển lên phía bắc, nên thời tiết nắng nóng và trời rất oi bức vào cuối tuần, về chiều tối có thể mưa giông vài nơi ven biển ĐBSCL và phía bắc miền Đông.

Chia sẻ