Thổ Nhĩ Kỳ: 4 mẹ con sống sót sau 18 tiếng bị chôn vùi bởi động đất

Bảo Sơn,
Chia sẻ

Người mẹ và ba đứa con đã may mắn được cứu sống sau 18 tiếng mắc kẹt dưới đống đổ nát trong vụ động đất ở thành phố Izmir.

Lực lượng cứu hộ phát hiện và giải cứu thành công 4 mẹ con dưới đống đổ nát của tòa nhà ở thành phố Izmir, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện họ đang chạy đua để giải cứu đứa con thứ tư của người phụ nữ này.

"Trong lúc này, chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin về những điều kỳ diệu xảy ra nhờ nỗ lực làm việc không mệt mỏi của đội cứu nạn", thị trưởng Izmir Tunc Soyer nói với kênh truyền hình Fox TV.

 - Ảnh 1.

Thị trưởng thành phố cảng Izmi ước tính còn khoảng 180 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ động đất mạnh 7 độ richter ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hôm 30/10.

Ít nhất 28 người, gồm 26 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và hai người ở đảo Samos, Hy Lạp, thiệt mạng trong vụ động đất này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết có 885 người bị thương, trong đó 15 người nguy kịch. Động đất cũng phá hủy ít nhất 20 tòa nhà ở Izmir.

Tại Izmir, công tác cứu hộ cũng gặp nhiều trở ngại khi có khoảng 520 trận dư chấn xảy ra, theo cơ quan thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ. Cho tới chiều 31/10, công tác tìm kiếm và cứu hộ đã hoàn tất ở 8 tòa nhà và đang tiếp tục ở 9 tòa nhà khác.

Một cư dân cho biết cả bố mẹ của cô vẫn bị mắc kẹt. "Tôi không có bất kỳ tin tức gì. Tôi không thể nhận được tin tức nào từ họ", người phụ nữ nói khi được hỏi về nỗ lực liên lạc với bố mẹ.

Bộ trưởng Môi trường Murat Kurum cho biết khoảng 100 người đã được giải cứu cho đến nay. 300 lều dã chiến đã được dựng lên để làm nơi cư trú tạm thời cho người mất nhà cửa trong thành phố.

Trận động đất cũng giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có thời điểm nồng ấm hiếm hoi, giữa những tranh cãi gay gắt về quyền khai thác dầu khí ở phía đông Địa Trung Hải. Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 30/10 đã trao đổi những thông điệp đoàn kết.

"Bất kể giữa chúng ta có bất đồng gì, giờ là lúc người dân của chúng ta cần sát cánh cùng nhau", Thủ tướng Mitsotakis nói.

"Thổ Nhĩ Kỳ cũng luôn sẵn sàng giúp Hy Lạp hàn gắn vết thương. Việc hai quốc gia láng giềng thể hiện tình đoàn kết giữa lúc khó khăn còn quý hơn nhiều điều khác trong cuộc sống", Tổng thống Erdogan đăng bài trên Twitter.

Trước đó, mối quan hệ hai nước từng có giai đoạn nồng ấm khi hỗ trợ nhau sau trận động đất nghiêm trọng năm 1999.

Nguồn: Reuters
Chia sẻ