Philippines: Làng mạc chìm trong siêu bão mạnh nhất trong năm 2020

H.Bình,
Chia sẻ

Nhiều ngôi làng bị nhấn chìm trong nước lũ, một cây cầu bị phá hủy tại tỉnh Albay vài giờ sau khi siêu bão Goni đổ bộ vào vùng Bicol phía Đông Philippines vào sáng sớm 1-11.

Theo mô tả của báo Philippines Daily Inquirer, tại thị trấn Daraga, dòng nước đã cuốn trôi cầu Kilicao nối hai làng Kilicao và Binitayan. Dòng chảy bùn gây ra thiệt hại không nhỏ tại các làng Gapo, Tinago, Ilawod và Tagaytay ở thị trấn Camalig.

Thị trưởng Joseling Aguas của thị trấn Sto. Domingo cho biết nước sông Telegrapo dâng cao, quét qua làng Lidong khiến nhiều con đường dẫn đến huyện ngập sâu, không thể đi qua.

Philippines: Làng mạc chìm trong siêu bão mạnh nhất trong năm 2020 - Ảnh 1.

Mưa và gió lớn tại thành phố Sorsogon nằm trên đường đi của bão vào sáng 1-11. Ảnh: Reuters

Người dân tỉnh Occidental Mindoro và phía Bắc tỉnh Palawan được khuyến cáo chuẩn bị đối phó với lũ lụt nghiêm trọng, khi cơ quan dự báo thời tiết địa phương đưa ra cảnh báo đỏ, có lượng mưa lớn ở hai tỉnh nói trên.

Cơ quan quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ngày 1-11 cảnh báo tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng ở các khu vực trũng thấp và xảy ra sạt lở ở các khu vực miền núi của tỉnh Occidental Mindoro và Bắc Palawan.

Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ bão lớn khiến mực nước nhiều vùng ven biển có thể dâng cao 3m, làm ngập các vùng thấp. Các vùng ven biển của thủ đô Manila cũng nhận được cảnh báo tương tự.

Siêu bão Goni đã đổ bộ tại tỉnh Catanduanes, miền Trung Philippines, rạng sáng 1-11, đã gây sạt lở tại đảo Catanduanes với sức gió mạnh nhất đạt tốc độ 225km/giờ. Bão cũng đã đổ bộ vào khu vực phía Nam đảo Luzon. Mưa và gió lớn được ghi nhận tại thành phố Sorsogon thuộc tỉnh Sorsogon.

Philippines: Làng mạc chìm trong siêu bão mạnh nhất trong năm 2020 - Ảnh 2.

Tổng cộng khoảng 1 triệu người đã được sơ tán tại các địa phương nơi bão dự kiến đi qua. Ảnh: Inquirer

Bão Goni sẽ đi qua tỉnh Camarines Sur và Camarines Norte trước khi hướng về Calabarzon vào chiều cùng ngày.

Các nhà dự báo thời tiết của tỉnh Camarines Sur cho biết Goni đã suy yếu thành bão theo phân loại siêu bão trước đó và hiện đang ở ngoài khơi đô thị Pasacao ở tỉnh Camarines Sur. Trong bản tin 11 giờ của PAGASA, tâm bão được nhìn thấy lần cuối trên vùng biển ven biển Pasacao, Camarines Sur và cách đô thị Pili, Camarines Sur, 30km về phía Tây Nam.

Bão Goni sẽ ảnh hưởng đến 31 triệu người Philippines. 

Theo dự báo của Philippines, bão Goni đi vào biển Đông từ đầu ngày 2-11 với cường độ suy yếu. Đây sẽ là cơn bão số 10 tại Việt Nam.

Chia sẻ