Thi tuyển lớp 10 Hà Nội: Tăng tốc ôn tập đến phút chót

Nguyễn Hà,
Chia sẻ

Chỉ còn ít ngày nữa, gần 107.000 học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển lớp 10. Nhiều học sinh vẫn đang miệt mài ôn thi.

Sáng 18/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn (120 phút), chiều làm bài thi môn Ngoại ngữ (60 phút); sáng 19/6, làm bài thi môn Toán (120 phút).

Thi tuyển lớp 10 Hà Nội: Tăng tốc ôn tập đến phút chót - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 Hà Nội chuẩn bị bước vào kỳ thi căng thẳng. Ảnh: Như Ý

Nhiều phụ huynh cho biết, sát giờ G, học sinh vẫn tăng tốc ôn luyện 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Chị Đặng Thị Thu Hà, có con học lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội), cho biết, nhà trường đã dừng việc ôn tập nhưng con vẫn kín lịch ôn tập 3 môn ở các trung tâm. Do con có năng lực khá, lại liều mình đặt nguyện vọng 1 (NV1) vào trường tốp đầu là THPT Kim Liên, NV2 là THPT Đống Đa và NV3 là THPT Quang Trung và một số NV vào trường chuyên nên phải học đến sát ngày thi mới nghỉ.

Nguyễn Quỳnh Như, học sinh lớp 9 một trường THCS tại quận Ba Đình, nói: “Vì em đã đặt mục tiêu phải đỗ vào Trường THPT Chu Văn An nên càng sát ngày thi em càng lo lắng, hồi hộp. Em thường thức đến 1 giờ sáng rồi lại dậy từ 5 giờ để học bài. Cô giáo khuyên, không nên cố gắng quá sức nhưng nếu chẳng may thi trượt, bố mẹ em sẽ buồn lắm. Cứ nghĩ đến đó, em lại bật dậy để học tiếp”, Quỳnh Như nói.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết, địa phương đã chuẩn bị 203 điểm thi đặt tại các trường THPT và THCS. Công tác tổ chức, rà soát cơ sở vật chất cho kỳ thi đang được gấp rút triển khai. Thành phố dự kiến sẽ có 4.550 phòng thi. Địa phương điều động khoảng 14.000 cán bộ trực tiếp tham gia coi thi; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người.

Trong số các điểm thi, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có nhiều phòng thi nhất với 48 phòng, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ 40 phòng. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được khống chế nhưng vẫn phải chuẩn bị các điều kiện phòng dịch. Mỗi điểm thi bố trí 2 phòng thi dự phòng. Trong các ngày thi, thời tiết có thể nắng nóng, do đó các trường học ở gần điểm thi sẽ được mở cửa để phụ huynh đưa đón, chờ đợi con có chỗ nghỉ ngơi, tránh tụ tập đông ở đường phố, gây ùn tắc giao thông. Ngoài ra, mỗi điểm thi cũng được bố trí ít nhất 2 cán bộ y tế đảm bảo có mặt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để xử lý các tình huống phát sinh.

Một điểm mới của năm nay là thí sinh liên quan COVID-19 sẽ được xét tuyển bằng hồ sơ học bạ hoặc dự thi nếu gia đình có đơn đề nghị. Cụ thể, trước 14 giờ ngày 17/6, học sinh mắc COVID-19, gia đình nộp đơn xét tuyển hoặc đề nghị dự thi tại cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện thí sinh là F0 sau 14 giờ ngày 17/6 đến trước 8 giờ ngày 19/6 (tức ngày thi), thí sinh vẫn được nộp đơn xin xét tuyển hoặc tự nguyện thi và hoàn thành các giấy tờ còn lại sau. Theo đó, học sinh không thi tuyển sẽ được xét lên THPT theo điểm học bạ. Trường hợp gia đình có đơn đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được bố trí tại phòng thi riêng. Thí sinh chỉ được chọn một hình thức xét tuyển hoặc dự thi.


Chia sẻ