Thi đại học 15 lần, được điểm cao vẫn quyết thi lại vì lý do gây tranh cãi

Chi Chi,
Chia sẻ

Được nhận vào những trường nổi tiếng nhất toàn quốc, người đàn ông này vẫn một mực thi đi thi lại dù bị mọi người phản đối.

Đường Thượng Quân, một người đàn ông 34 tuổi đến từ Trung Quốc, có cuộc đời vô cùng đặc biệt khi đã học cấp 3 được 17 năm. Đồng thời, anh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học 15 lần. 

Mới đây nhất, sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023, anh thông báo trên tài khoản mạng xã hội rằng điểm thi của mình lần này là 594. Đây là một điểm số cao nhưng trong quá khứ, anh Đường từng đạt kết quả xuất sắc hơn thế. Đáng chú ý, người đàn ông này cũng cho biết hành trình thi thố của mình sẽ chính thức dừng lại và anh sẽ bước chân vào đại học ở tuổi 34.

"Sau 17 năm cấp 3, tôi quyết định học đại học vào năm nay. Gần đây, tôi gặp rắc rối khi điền các nguyện vọng chọn trường, chọn ngành và có lẽ tôi sẽ chọn theo hướng dẫn của giáo viên”, Đường Thượng Quân cho biết. 

Thanh niên thi đại học 15 lần điểm cao vẫn quyết thi lại bằng được vì lý do “trời ơi đất hỡi” gây tranh cãi - Ảnh 1.

Thanh niên nổi tiếng vì câu chuyện thi đại học dai dẳng quyết định dừng lại ở lần thứ 15

Theo The Paper, Đường Thượng Quân sinh năm 1989, lớn lên tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Đường Thượng Quân cho biết anh là con út trong gia đình có một anh trai và ba chị gái. Mẹ anh sinh anh khi đã 40 tuổi. Vì sinh thêm con, cha anh đã mất việc làm giáo viên, cả gia đình dựa vào nghề nông để kiếm sống.

Kể từ năm 2009, Đường Thượng Quân đã tham gia tổng cộng 15 kỳ thi tuyển sinh đại học, với số điểm lần lượt là 372 điểm, 405 điểm, 475 điểm, 505 điểm, 530 điểm, 573 điểm, 587 điểm, 625 điểm, 570 điểm, 619 điểm, 646 điểm, 619 điểm, 591 điểm, 597 điểm và 594 điểm. Ở những lần đầu thi, điểm của anh Đường khá thấp nhưng tới các năm gần đây, anh đạt được số điểm đủ để đỗ vào những trường đại học tốt nhất Trung Quốc. 

Cụ thể hơn, Đường Thượng Quân từng được nhận vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, Đại học Hạ Môn, Đại học Quảng Tây, Đại học Trùng Khánh và một vài trường đại học nổi tiếng khác, nhưng anh đều quyết định không đi học. Năm 2022, Đường Thượng Quân đạt 597 điểm trong kỳ thi và trúng tuyển vào chuyên ngành điều dưỡng của Đại học Giao thông Thượng Hải, gia đình và bạn bè xung quanh đã thuyết phục anh theo học. Cuối cùng, anh vẫn do dự và không đến nhập học. Anh cho biết mình cảm thấy chuyên ngành học không phù hợp và số điểm 597 vẫn chưa đủ.

Đường Thượng Quân khăng khăng thi lại đại học suốt 15 năm, lập kỷ lục kỳ lạ này là vì cảm giác "không thỏa mãn". Mỗi năm, khi kết quả thi tăng dần, anh luôn có cảm giác mình có thể đạt được điểm cao hơn nữa. Mục tiêu sau cùng của anh là Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh - 2 ngôi trường top đầu Trung Quốc.   

"Mặc dù năm sau có thể tôi vẫn không đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, nhưng tôi tin tưởng rằng kết quả sẽ tốt hơn năm nay", Đường Thượng Quân giải thích.

Thanh niên thi đại học 15 lần điểm cao vẫn quyết thi lại bằng được vì lý do “trời ơi đất hỡi” gây tranh cãi - Ảnh 2.

Đường Thượng Quân đã dùng cả thanh xuân để thi đại học

Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 15, Đường Thượng Quân thẳng thắn nhận ra mình gần như không có khả năng được nhận vào Thanh Hoa, Bắc Đại: "Tôi sợ đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thực sự không có đủ sức mạnh". 

Lựa chọn khác thường của Đường Thượng Quân đã gây ra tranh cãi triền miên trên mạng xã hội Trung Quốc nhiều năm qua. Có người ủng họ anh theo đuổi ước mơ, có người cho rằng đó là sự cố chấp và tự hủy hoại tuổi trẻ của chính mình. 

Bản thân Đường Thượng Quân đã nhiều lần trả lời phỏng vấn, bày tỏ sự hoang mang của mình: "Đôi khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn đang học năm ba trung học và cảm thấy sợ hãi. Tại sao tôi vẫn ở lại đây? Tôi muốn ra ngoài đi khám phá và đi học đại học". Anh cũng thẳng thắn nói rằng bản thân ghen tị với những người bạn cùng trang lứa đã lấy vợ, sinh con và có thể phụng dưỡng cha mẹ, đồng thời cảm thấy mình bị chậm trễ trên đường đời: "Nếu có cơ hội khác để lựa chọn, lẽ ra tôi nên học đại học sớm hơn".

Chia sẻ