Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH); tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non để lấy ý kiến góp ý.
Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022. Dự thảo này kết cấu thay đổi căn bản theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu và áp dụng lâu dài.
Theo vị giáo sư này, khi chọn ngành học, học sinh phải xem xét tương lai 10 năm sau của nghề.
Các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đều sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực nhưng vẫn dành một phần chỉ tiêu xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Giữa “ma trận” phương thức xét tuyển như hiện nay, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng và lựa chọn ra sao để tránh sa vào những ngành học không phù hợp.
Nam sinh này từng làm dấy lên một cuộc tranh cãi khắp cả nước.
Năm nay, Đại học Dược Hà Nội, ĐH Luật Hà Nội đều dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2021. Còn các trường như Đại học Thành Đô mở thêm Luật và Luật kinh tế, Đại học Thăng Long bổ sung ngành Quản trị khách sạn và Thanh nhạc.
Nhiều giảng viên năm xưa của nam sinh không khỏi tiếc nuối khi nhắc về cậu sinh viên thủ khoa đại học năm nào.
Sau nhiều biến cố, nam sinh khi xưa khuyên người trẻ không nên làm những điều vô nghĩa để gây sự chú ý.
Qua lời thoại của nhân vật đã phần nào phản ánh những áp lực của học sinh Hàn Quốc trong kỳ thi đại học.