Thêm nạn nhân thứ 5 bị Park Yoo Chun quấy rối tình dục

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Trang Dispatch đã có bài phỏng vấn với nạn nhân này xung quanh việc cô từng bị nam diễn viên Park Yoo Chun có hành vi xâm hại.

Hiện Park Yoo Chun đang vướng phải vụ bê bối xâm hại tình dục. Anh bị 4 nạn nhân A, B, C, D tố cáo có hành vi quấy rối tại nhà vệ sinh của quán bar và tại nhà riêng của anh. Trong khi cô A quyết định rút đơn kiện thì mới đây lại có nạn nhân thứ 5 đứng ra vạch trần anh.

park1
Thêm nạn nhân thứ 5 cho biết bị Park Yoo Chun quấy rối tình dục

Vào ngày hôm nay (28/6), tờ Dispatch đã có cuộc phỏng vấn cô E, nạn nhân thứ 5 từng làm việc tại một cơ sở kinh doanh có tên 10Cafe. Cô cho biết bị Park Yoo Chun quấy rối tình dục và gần cưỡng hiếp được mình. Tuy nhiên ở thời điểm xảy ra vụ việc cô không báo cáo với lý do: “Ai sẽ tin một người phụ nữ làm việc tại quán bar khi nói ra điều đó?”.

Trang này cũng đưa ra những phần trò chuyện giữa cô E và một người bạn lúc bấy giờ. Cô E viết: “Mình gần như bị cưỡng hiếp. Park Yoo Chun”. Được biết, nam diễn viên “Hoàng tử gác mái” tới quán bar của cô vào buổi tối và cố gắng dở trò đồi bại với cô tại nhà vệ sinh. “Nhóm đó đến. Nhạc bật lên. Yoochun gọi tôi vào nhà vệ sinh. Sau đó anh ta cố gắng ép tôi quan hệ với anh ta”, cô này nhớ lại.

Cô E khẳng định đã từ chối Park Yoo Chun và cuối cùng cũng trốn thoát ra được khỏi nhà vệ sinh. E nói thêm là cô cực kỳ sợ hãi vì biết không ai có thể giúp mình ở thời điểm ấy. Đề cập thêm lý do không trình báo cảnh sát, E phát biểu: “Sự việc có được giải quyết nếu tôi báo cảnh sát? Mọi người chửi rủa tôi mà thôi. Không ai sẽ tin tôi. Tôi sợ mọi người sẽ nghĩ thật lố bịch khi một người phụ nữ làm việc tại quán bar lại nói cô ta bị cưỡng hiếp”. Cho đến bây giờ cô E vẫn không có ý định trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

park2
Nạn nhân E không có ý định trình báo sự việc với cảnh sát

Hai nhân viên F và G làm việc tại 10Cafe cũng đồng ý nhận lời phỏng vấn. Họ đều xác nhận nhớ 2 điểm về Yoochun: “Khi nhóm của anh ta chơi nhạc, anh ta vào nhà vệ sinh với một đối tác. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Mọi người không thể nghe thấy gì vì sự ồn ào từ nhóm của anh ta. Khi Yoochun đi vào nhà vệ sinh, những người quen biết anh ta đều cười. Dường như họ biết mọi chuyện xảy ra. Chúng tôi nghi ngờ chứ không chắc”.

F và G tránh sử dụng từ “quấy rối tình dục” hay “cưỡng hiếp” họ chỉ nhấn mạnh rằng họ không cảm thấy vụ việc trên diễn ra theo chiều hướng tự nguyện: “Dĩ nhiên có một vài phụ nữ làm chuyện ấy bởi vì họ muốn. Tuy nhiên chúng tôi chắc chắn rằng có một số người không muốn điều đó”. Một nhân viên khác của cơ sở kinh doanh này nói: “Mại dâm không được cho phép. Có một số khách hàng mua vui cho bản thân bằng việc ép phụ nữ quan hệ tình dục”.

Nguồn: Allkpop
Chia sẻ