Cơ quan giám định tiết lộ thêm tình tiết mới trong vụ Park Yoo Chun

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Cơ quan giám định quốc gia đã tiến hành xét nghiệm phần đồ lót mà nạn nhân đầu tiên đem nộp cảnh sát làm bằng chứng khi tố cáo Park Yoo Chun quấy rối tình dục.

Cảnh sát khu đô thị Seoul có tiết lộ rằng DNA của đàn ông đã được tìm thấy trên đồ lót mà cô Lee – nạn nhân đầu tiên đứng ra tố cáo Park Yoo Chun tội quấy rối tình dục vào ngày 10/6 vừa qua. Được biết, cơ quan giám định quốc gia Hàn Quốc có làm xét nghiệm phần đồ lót này sau khi phía cảnh sát cung cấp đây là chứng cứ của vụ việc.

park1
DNA của đàn ông được phát hiện trên đồ lót của nạn nhân đầu tiên tố cáo Park Yoo Chun quấy rối tình dục

Cảnh sát lên kế hoạch điều tra xem đây có phải là DNA của Park Yoo Chun hay không. Điều này sẽ giúp họ có cái nhìn đúng đắn và quyết định xem việc quan hệ tình dục của nạn nhân thứ nhất với Park Yoo Chun được coi là trường hợp cưỡng hiếp hay chỉ đơn thuần là mua dâm.

park2
Cảnh sát đang tiến hành điều tra cả 4 vụ tố cáo nam diễn viên Park Yoo Chun xâm hại tình dục

Mặc dù cô Lee đã quyết định rút đơn kiện Park Yoo Chun và cho biết cô có quan hệ tình dục với nam diễn viên này nhưng là tự nguyện nhưng cơ quan chức năng vẫn tiến hành điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện có 4 cô gái đứng ra tố cáo Yoo Chun vì hành vi xâm hại tình dục. Họ đều cho biết bị anh này cưỡng dâm trong nhà vệ sinh. Cả 4 vụ việc trên đều sẽ được phía cảnh sát điều tra làm rõ. Họ đã lập một đội đặc nhiệm đặc biệt để theo vụ Park Yoo Chun.

Trong khi đó phía công ty quản lý của Yoo Chun tuyên bố họ sẽ đệ đơn khiếu nại về việc bị tống tiền và tố cáo sai sự thật từ 4 nạn nhân trên.

Nguồn: Soompi

Chia sẻ