Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm

Đỗ Hợp,
Chia sẻ

ĐH Xây dựng có ngành chỉ lấy 16 điểm còn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 18,65 đến 26,15.

Đại học Xây dựng Hà Nội: Từ 16 điểm

Đại học Xây dựng Hà Nội lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và môn Vẽ Mỹ thuật từ 16 - 25,4 điểm ở 29 ngành.

Theo đó, ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất - 25,4 điểm. Tiếp đến là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy 25 điểm và ngành Khoa học Máy tính lấy 24,9 điểm.

Mức điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm, có tới 15 ngành lấy mức này.

Ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022, mức điểm chuẩn với các ngành xét tuyển là 14 điểm.

Ngoài ra, Đại học Xây dựng Hà Nội còn công bố điểm chuẩn theo phương thức ưu tiên xét tuyển và phương thức xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn ở hai phương thức Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh và Xét tuyển từ các Trường Dự bị đại học chuyển về chưa được công bố trong đợt này.

Điểm chuẩn tất cả các ngành Đại học Xây dựng Hà Nội 2022 như sau:

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 1.

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 2.

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 3.

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 4.

Năm ngoái, Đại học Xây dựng Hà Nội lấy điểm chuẩn dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 đến 25,35, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin.

Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 18,65

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) vừa công đố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 18,65 đến 26,15.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin - 26,15, tăng 0,1 so với năm ngoái. Trong khi ngành thấp nhất giảm là Công nghệ kỹ thuật môi trường giảm 2,15 điểm, còn 18,65 điểm.

Trường có hai ngành khác lấy điểm trúng tuyển dưới 20 là Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Công nghệ kỹ thuật hóa học. Các ngành còn lại dao động 20-25,65. Trong đó, hầu hết ngành áp dụng tiêu chí phụ khi xét tuyển.

Cùng với công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (phương thức 3), Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (phương thức 6).

Điểm cụ thể kèm tiêu chí phụ từng ngành như sau:

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 5.

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 6.

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 7.

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 8.

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 9.

Trường Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn cao nhất 26,75

Trường Đại học Mở Hà Nội lấy điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 đến 26,75 kèm theo một số tiêu chí phụ.

Ngành Luật kinh tế xét bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) có đầu vào cao nhất - 26,75 điểm. Mức này cao hơn mức cao nhất năm ngoái vào trường 0,75 điểm. Hai ngành khác lấy điểm chuẩn 26 trở lên là Luật và Luật quốc tế, đều ở tổ hợp C00.

Tương tự năm ngoái, ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm có điểm trúng tuyển thấp nhất, nhưng đã tăng hơn 0,5 điểm.

Với năm ngành tính theo thang điểm 40, điểm chuẩn dao động từ 24-31,77. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cao nhất nhóm này nhưng giảm tới 3,1 so với năm ngoái.

Trừ ngành Thiết kế công nghiệp, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Kiến trúc, các ngành còn lại đều có xét tiêu chí phụ, cụ thể như sau:

Thêm ba trường đại học ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành chỉ lấy 16 điểm - Ảnh 10.

Chia sẻ