Thế giới có 45.000 người tự sát mỗi năm vì thất nghiệp

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ thực hiện cho thấy có 45.000 người tự sát mỗi năm do tình trạng thất nghiệp gây ra.


Nghiên cứu này phân tích tỉ lệ tử vong và hoạt động kinh tế ở 63 quốc gia trong giai đoạn 11 năm.

Cũng theo nghiên cứu này, những người thất nghiệp có nhiều khả năng tự sát khi nền kinh tế ổn định vì sự kỳ thị với tình trạng thất nghiệp. Trong thời kỳ suy thoái, tình trạng không có việc làm trở nên phổ biến hơn, và vì vậy nó cũng ít tạo áp lực hơn.

Theo số liệu thống kê từ nghiên cứu, chỉ có 5.000 vụ tự sát mỗi năm được cho là có liên hệ trực tiếp với suy thoái kinh tế từ năm 2008.

Thế giới có 45.000 người tự sát mỗi năm vì thất nghiệp 1
Tình trạng thất nghiệp được cho là nguyên nhân gây ra 45.000 vụ tự sát mỗi năm.



Các nhà nghiên cứu hiện đang kêu gọi chính phủ các nước trên khắp thế giới giải quyết ảnh hưởng sức khỏe tâm lý tiêu cực của tình trạng thất nghiệp trong thời kỳ kinh tế bùng nổ, cũng như khi trong giai đoạn suy thoái.

Bác sĩ Carlos Nordt, tại bệnh viện tâm thần thuộc Đại học Zurich, cho biết: "Phát hiện của chúng tôi tiết lộ rằng tỉ lệ tự sát đã tăng từ 6 tháng trước khi tình trạng thất nghiệp gia tăng. Và dường như nguy cơ tự sát dường như mạnh hơn ở những nước mà việc thất nghiệp không phổ biến. Có khả năng sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp bất ngờ có thể kích hoạt nỗi sợ hãi và cảm giác không an toàn hơn ở những nước với mức độ thất nghiệp trước khủng hoảng ở mức cao hơn".

Nhóm của ông đã phân tích dữ liệu về các vụ tự tử và nền kinh tế từ cơ sở dữ liệu của WHO và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Họ cũng đã tính toán tác động của tỉ lệ thất nghiệp trên tỉ lệ tự tử.

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng việc thất nghiệp có ảnh hưởng giống nhau đến hành động tự sát ở tất cả các nước trên thế giới.

Thế giới có 45.000 người tự sát mỗi năm vì thất nghiệp 2
Các nhà khoa học đang kêu gọi chính phủ các nước thúc đẩy biện pháp giảm tình trạng thất nghiệp.


Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2011, nguy cơ tự tử liên quan đến thất nghiệp tăng từ 20 đến 30%.

Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 233.000 vụ tự tử xảy ra mỗi năm trong giai đoạn này, với khoảng 1/5 trong số đó - tương đương với 45.000 vụ - là có liên quan đến tình trạng thất nghiệp.

Theo phân tích của các nhà khoa học, có 4.983 trường hợp tự kết liễu cuộc sống do nguyên nhân liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Trái với những nghiên cứu trước đây, nhóm nghiên cứu phát hiện cả nam giới và phụ nữ ở mọi độ tuổi đều bị tác động giống nhau trước tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Bác sĩ Nordet cũng kêu gọi các chính phủ đầu tư tài chính thêm để giảm tình trạng thất nghiệp và tạo việc làm trong bất kể thời kỳ kinh tế nào.

Ông nói thêm: "Bên cạnh các can thiệp cụ thể, chính phủ cần đầu tư vào chính sách thị trường lao động nhằm nâng cao hiệu quả và tạo thêm việc làm. Từ đó cũng giúp giảm tỉ lệ tự sát vì thất nghiệp".

Tuy nhiên, nói về vấn đề này, hai nhà nghiên cứu Roger Webb và Navneet Kapur, từ Đại học Manchester, cảnh báo rằng các trường hợp tự tử được kết luận là do suy thoái kinh tế chỉ là "phần nổi của tảng băng".

"Nhiều cá nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái vẫn ở lại làm việc trong thời kỳ khó khăn có thể gặp phải căng thẳng tâm lý nghiêm trọng không kém những người thất nghiệp, bao gồm việc giảm thu nhập, mất cảm giác an toàn trong công việc, phá sản và nợ nần", hai nhà nghiên cứu này cho hay.

Theo Dailymail
Chia sẻ