Thay vì đổ tiền mua quần áo, dân văn phòng ngày nay chi mạnh tay cho chuyện tân trang nhan sắc?

Bích Loan,
Chia sẻ

Nhân viên công sở bây giờ trích hẳn một khoản cố định trong thu nhập hàng tháng của mình để chăm sóc cho ngoại hình.

"Bệnh thâm niên" mang tên ghiền mua sắm của giới văn phòng trước giờ thì ai cũng biết. Chuyện sở hữu một món đồ mới, cảm thấy bản thân thay đổi diện mạo, hay đơn thuần chỉ loanh quanh chọn lựa những mặt hàng xinh đẹp cũng mang đến cảm giác giải tỏa cực kỳ.

Với guồng quay công việc càng ngày càng nhanh, thời hạn đặt ra gay gắt thì áp lực cũng càng tăng cao, chuyện mua sắm đôi khi cũng không đủ, dân văn phòng ngày nay bắt đầu ưu ái cho bản thân nhiều hơn khi chi "đậm" cho mảng chăm sóc nhan sắc, ngoại hình.

Cắt đôi lương hàng tháng để cải thiện ngoại hình

Thay vì đổ tiền shopping, dân văn phòng ngày nay chi mạnh tay cho chuyện tân trang nhan sắc - Ảnh 1.

Chị Tường Vy đầu tư khá khủng cho các thiết bị chăm sóc da

Chị Tường Vy: "Thời điểm mới đi làm, mình chỉ trích tầm 5-10% thu nhập để mua quần áo. Bây giờ có nhiều hiểu biết về chăm sóc da, mình đầu tư khá lớn cho khoản này, chỉ riêng mua mỹ phẩm skincare mình đã tiêu tầm 20% thu nhập. Chưa kể có tháng mình sẽ mua collagen để uống bổ trợ đẹp da hơn. Mà các loại thiết bị chuyên dùng để skincare như máy rửa mặt, máy xông mặt... mình mua cũng tầm 10 triệu chứ không rẻ".

Chị Thanh Trang: "Mỗi tháng mình chi 50% lương hoặc có khi hơn để chăm sóc ngoại hình đấy. Nói ra thì ít ai tin vì chính mình cũng không nghĩ nó chiếm phân nửa số lương nếu không tính ra chi tiết. 

Lương mình mỗi tháng 10 triệu đồng, riêng chi phí mua các mỹ phẩm nước ngoài để chăm sóc da đầy đủ cho một chu trình, một bộ sẽ tầm 6 triệu, nhưng cứ 2 tháng là hết. Thêm vào đó sẽ có các khoảng như đi spa để chăm sóc da mặt, thải độc, cấp collagen... mỗi lần đi cũng trên dưới 1 triệu đồng những cứ 2 tuần là phải ghé. Ngoài ra mình còn đăng ký tập gym để cải thiện vóc dáng, dù không thuê PT nhưng cũng 1 triệu/tháng. 

May mắn là mình sống cùng bố mẹ nên không phải trả các chi phí như nhà ở, điện nước sinh hoạt, nên phần lương còn lại sau khi tiêu cho chăm sóc ngoại hình vẫn đủ để mình đi chơi, ăn uống cùng đồng nghiệp, bạn bè cuối tuần".

Thay vì đổ tiền shopping, dân văn phòng ngày nay chi mạnh tay cho chuyện tân trang nhan sắc - Ảnh 2.

Chị Thanh Ngân dành khoản làm đẹp cho niềng răng khá đúng đắn

Mình không sử dụng sản phẩm skincare hàng ngày quá đắt tiền nên khoản này ít hơn 1 triệu 1 tháng, thay vào đó mình thường đi thăm khám/chăm sóc da tầm 1-2 triệu/tháng. Đồng thời, mình đầu tư cho niềng răng và chi phí trả góp mỗi tháng là 1 triệu đồng. Và mình thấy tóc sẽ thay đổi diện mạo bản thân khá nhiều cũng như thay đổi tâm trạng, nên cứ 2-3 tháng là mình lại chi hơn 2 triệu để làm tóc. Trung bình mình sẽ tốn khoảng 1/3 thu nhập chỉ để chăm sóc ngoại hình, chưa tính đến mua sắm phụ kiện hay quần áo, giày dép" - Chị Thanh Ngân.

Không riêng gì nữ văn phòng, các bạn nam ngày nay cũng đầu tư cho ngoại hình không kém: "Mình chỉ chăm sóc da đơn giản gồm tẩy trang, sữa rửa mặt và kem chống nắng, nên mỗi tháng chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên mình sẽ uống các thực phẩm chức năng để làm đẹp da như vitamin nên cũng khá tốn kém. Mỗi tháng sẽ dành riêng 20% thu nhập cho phần này" - Anh Hoàng Luân cho biết.

Có tháng phải sống chật vật vì đây là thói quen không thể cắt giảm

Chăm sóc ngoại hình luôn là chu trình phải theo đuổi lâu dài mới có thể cải thiện, nếu không vững về tài chính, dân văn phòng sẽ dễ gặp khốn khó và mang nợ chứ chẳng chơi.

Thay vì đổ tiền shopping, dân văn phòng ngày nay chi mạnh tay cho chuyện tân trang nhan sắc - Ảnh 3.

Anh Hoàng Luân đầu tư cho các thực phẩm chức năng

Chị Thanh Trang: "Thực sự chu trình skincare của mình không thể cắt giảm vì mình cũng dùng đủ 4-5 bước cơ bản thôi, không bày vẽ gì thêm cả, cá nhân mình thấy như vậy còn chưa đủ nhu cầu của làn da. Thay đổi sản phẩm rẻ tiền hơn cũng không thể vì da mình dễ bị dị ứng. Tập gym theo bản thân mình là điều cần thiết nên cũng chẳng thể ngưng. 

Có những tháng tiệc tùng sinh nhật, ngày lễ quá nhiều mình sẽ cắt giảm việc đi spa chăm sóc da. Tuy nhiên đôi khi vẫn thiếu hụt và phải xin thêm tiền từ cha mẹ hoặc vay bạn bè".

"Mình thà rằng cắt giảm việc mua sắm quần áo, các vật dụng khác hoặc từ chối nhiều cuộc tụ họp cùng bạn bè không quá thân chứ không thể cắt giảm các khoản dành cho ngoại hình. Mình nghĩ đây không phải là thói quen nữa mà chính là nhu cầu cần thiết. Có những tháng mình cũng gặp khó khăn về tài chính, nhưng mình cho rằng do mình "quá đà" với việc xã giao với các mối quan hệ ngoài lề, chứ không phải do thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm chăm sóc da mặt" - Anh Hoàng Luân chia sẻ.

Chăm sóc ngoại hình cũng cải thiện sức khỏe

Thay vì đổ tiền shopping, dân văn phòng ngày nay chi mạnh tay cho chuyện tân trang nhan sắc - Ảnh 4.

Anh Hoàng Long cho rằng nên tiêu có chừng mực vì "tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

Chăm sóc ngoại hình không chỉ gói gọn ở việc đến các salon làm tóc để có mái tóc hợp thời, đầu tư mỹ phẩm, dụng cụ make-up để có vẻ ngoài bắt mắt hơn. Ngày nay kiến thức về chăm sóc ngoại hình rất dễ tiếp cận, và ai cũng có những hiểu biết nhất định cũng như lưu tâm hơn để cải thiện bản thân mình từ trong ra ngoài.

Anh Hoàng Long cho rằng: "Nếu đã chi số tiền không nhỏ từ thu nhập cho ngoại hình, thì mình nên đầu tư từ trong ra ngoài. Chẳng hạn mình bỏ tiền đến phòng tập không chỉ để có cơ thể săn chắc mà còn để cải thiện sức khỏe".

"Mình thấy các khoản chi rất xứng đáng vì lợi cho cả nhiều mặt. Không chỉ giúp da đẹp hơn, ngoại hình sáng sủa mà cơ thể còn được bổ sung đủ vitamin cần thiết, ít bệnh vặt hơn nếu chế độ ăn của mình kém healthy cũng như thường xuyên đi ngủ muộn" - Anh Hoàng Luân.

Chiều chuộng bản thân cũng nên có chừng mực

"Để đánh giá khoản chi cho ngoại hình có đúng hay không còn phải xem xét cụ thể con số thu nhập là bao nhiêu. Nếu bạn thu nhập 50 triệu 1 tháng, chi 50% cho ngoại hình và còn lại 50% để sinh hoạt thì cũng có thể hiểu. 25 triệu này có thể trích một khoản để tiết kiệm cho một dự định kinh doanh, đầu tư khoá học phát triển bản thân... Tuy nhiên nếu mức lương vừa ra trường đã chi 50% cho ngoại hình thì nên cân nhắc lại. Vì nếu ngộ nhỡ chúng ta thất nghiệp, ốm đau hoặc không có người nhà trợ giúp, tiền tiết kiệm cũng không có trong tay thì lúc đấy mới là vấn đề" - Anh Hoàng Long bày tỏ quan điểm.

Lối sống quan tâm, yêu thương bản thân đang rất được ủng hộ và có nhiều người theo đuổi vì các thay đổi tích cực mà nó mang lại cho đời sống cả về mặt sức khỏe lẫn tâm hồn. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa "yêu thương" và "chiều chuộng quá đà", tài chính cũng nên được cân nhắc đầu tư phát triển bản thân về mặt tri thức, sự nghiệp bên cạnh ngoại hình.

Chia sẻ