Thay con gái "sống ảo" trên mạng xã hội, ông bố lập tức thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn cả chính chủ

Negroni,
Chia sẻ

Những bài đăng sáng tạo của ông bố trên tài khoản cá nhân của con gái đã thu hút được nhiều người xem hơn cả chính chủ.

Tawnya Ford và Larry Sumpter sống tại Denton, Texas, Mỹ, đã phát hiện ra cô con gái 15 tuổi của mình, Madelynn, giúp các chàng trai lén lút vào một bữa tiệc ngủ nên lập tức đưa ra 2 hình thức trừng phạt. Bậc cha mẹ cho Madelynn lựa chọn: Một tháng không được sử dụng điện thoại hoặc chỉ hai tuần không có điện thoại nhưng bố mẹ Madelynn sẽ được quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội của cô gái.

Madelynn ngay lập tức chọn hình thức phạt thứ hai. Không lâu sau, cô gái đã bắt đầu hối hận về quyết định này của mình.

Thay con gái "sống ảo" trên mạng xã hội, ông bố lập tức thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn cả chính chủ - Ảnh 1.

Ngay sau khi tiếp quản lại các tài khoản mạng xã hội của con gái vào ngày 11/11, ông bố đã thực sự trở nên sáng tạo trên các tài khoản Tiktok và Instagram của con. 

Ông Larry đã đăng tải lên tài khoản của con gái những bức hình chụp ảnh selfie khi đang nằm trên gường, hay một video về cảnh nhảy nhót đàn hát trong một chiếc áo croptop. Những bài đăng này đã thực sự gây chú ý và bạn bè cùng lớp với Madelynn bắt đầu thường xuyên cập nhật tài khoản của cô gái này. 

Sau một ngày, Madelynn đã thay đổi quyết định và chọn lại hình thức thứ nhất. Tưởng ông bố nghịch ngợm của mình sẽ ngừng lại, nhưng ông Larry đã trả lời con gái rằng: "Không, đã quá muộn rồi con gái yêu. Cha đang có quá nhiều ý tưởng. Cha sẽ dùng tài khoản của con trong 2 tuần."

Thay con gái "sống ảo" trên mạng xã hội, ông bố lập tức thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn cả chính chủ - Ảnh 2.

Thay con gái "sống ảo" trên mạng xã hội, ông bố lập tức thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn cả chính chủ - Ảnh 3.

Thay con gái "sống ảo" trên mạng xã hội, ông bố lập tức thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn cả chính chủ - Ảnh 4.

Thay con gái "sống ảo" trên mạng xã hội, ông bố lập tức thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn cả chính chủ - Ảnh 5.

Madelynn nói rằng: "Ông ấy thực sự thích thú với việc đăng tải những hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Tôi nghĩ cha mình sẽ tạo tài khoản Tiktok ngay sau khi hình phạt này kết thúc."

Những bài đăng của ông Larry thậm chí còn thu hút nhiều người xem hơn là chính chủ nhân của tài khoản. Bởi ngay sau khi Madelynn lấy lại được điện thoại, cô đã đăng một bức ảnh thời thơ ấu của mình lên Instagram và ghi rằng: "Tôi đã trở lại ngọt ngào hơn trước và sẵn sàng tạo ra những điều thú vị."

Tuy nhiên, một người bạn đã phản hồi lại bài viết của cô rằng: "Dù sao đi nữa thì tôi thấy những bài viết mà bố của bạn đăng tải vẫn hay hơn rất nhiều."

(Theo B.P)

Chia sẻ