"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu

N.T.T,
Chia sẻ

"Thánh biểu cảm" Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành tâm điểm trong chương trình "Thanh xuân có bạn 2" với màn giải thích khiến Thái Từ Khôn ngán ngẩm.

Trong tập 3 của chương trình Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You), Ngu Thư Hân đã chính thức lên sân khấu thể hiện tài năng.

Trước giờ trình diễn, Ngu Thư Hân có màn giao lưu với Lưu Á Nam, thí sinh đối đầu trực tiếp cùng cô. Ngu Thư Hân là người mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi quan tâm đối thủ: “Cậu có căng thẳng không?”. 

Khi Lưu Á Nam trả lời là không, Ngu Thư Hân liền vui vẻ đáp lại: “Là tại vì nhìn thấy tôi đó”. Ngay lập tức, biểu cảm của Lưu Á Nam lộ ra sự bất lực: “Chương trình này là vậy sao?”. 

Phần trình diễn của Ngu Thư Hân trong chương trình Thanh xuân có bạn 2.

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 3.

Lưu Á Nam tỏ ra khó chịu với Ngu Thư Hân.

Thế nhưng, Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ khiến Lưu Á Nam cảm thấy khó chịu: “Lúc đó tôi nghe thấy kế bên mình có người cứ nói mãi. Tôi không biết cậu ấy đang nói cái gì nữa”. Trước sự khó chịu của Lưu Á Nam, Ngu Thư Hân đã hỏi trực tiếp: “Có phải cậu cảm thấy tôi nên ngậm miệng lại đừng nói chuyện với cậu nữa không?”. 

Sau câu hỏi này, Lưu Á Nam và Ngu Thư Hân rơi vào trạng thái im lặng chờ biểu diễn. Ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, Ngu Thư Hân đã được các thí sinh gọi là “Superstar”. Chưa dừng ở đó, cố vấn Ella còn quay sang giới thiệu Ngu Thư Hân với Lisa: “Big fan của em đó”. 

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 4.

Ngu Thư Hân xin lỗi vì nói quá nhiều khiến Lưu Á Nam mệt mỏi.

Dù nhận về nhiều sự chú ý nhưng tiết mục của Ngu Thư Hân lại không được đánh giá cao. Ella cho rằng giọng hát là vấn đề thiếu sót nhất: “Tuy có chút hụt hơi nhưng phần tiết tấu của bạn khá ổn định". Trong khi đó, Lisa lại đánh giá cao biểu cảm sân khấu của Ngu Thư Hân: "Tôi không rõ là trước đó bạn có học qua các lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào hay chưa, nhưng bạn quản lý biểu cảm trên khuôn mặt rất tốt. Xem xong tiết mục này tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bạn thật sự đã tận hưởng sân khấu của chính mình”.

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 5.

Nhân cơ hội này, Ngu Thư Hân đã giải thích về khả năng biểu đạt cảm xúc trên khuôn mặt với dàn cố vấn. Tuy nhiên, cô lại trình bày dài dòng đến mức khiến các thí sinh phải thì thầm dưới khán đài: “Nữa rồi. Nữa rồi”. Thậm chí, Thái Từ Khôn còn biểu lộ cảm xúc hoang mang và mệt mỏi với thí sinh này. Nam ca sĩ đưa tay lên mặt thể hiện sự ngán ngẩm. 

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 6.

Thái Từ Khôn mệt mỏi vì Ngu Thư Hân nói quá nhiều.

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 7.

Nam ca sĩ đưa tay lên mặt thể hiện sự bất lực.

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 8.

Ella há miệng chờ Ngu Thư Hân giải thích xong mọi chuyện.

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 9.

Lisa hoang mang không hiểu kịp câu chuyện vì Ngu Thư Hân nói quá nhiều.

Khi nhận xét về Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn cho rằng cô chưa phát huy được năng lực bản thân: “Bởi vì tôi biết bạn đã có kinh nghiệm diễn xuất cũng như bạn rất giỏi về việc thể hiện biểu cảm của bản thân, vậy nên nếu bạn có thể có một hai điểm nhấn ở những khúc đặc sắc thì mọi người sẽ bất ngờ và thích thú hơn". Ngay lập tức, Ngu Thư Hân lại hỏi ngược lại Thái Từ Khôn: "Em thể hiện hơi mạnh phải không ạ”. Động thái này khiến nam ca sĩ bất ngờ: “Bạn có thể hiểu như vậy? Tôi đã nói uyển chuyển lắm rồi”. 

"Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân nói như bắn rap khiến Thái Từ Khôn cạn lời phải chấm vào lớp yếu  - Ảnh 10.

Dựa trên khả năng trình diễn trong tiết mục, Ngu Thư Hân được xếp vào loại D - lớp dành cho các thí sinh thiếu xuất sắc và chỉ hơn lớp F yếu kém nhất. 

Chia sẻ