Thanh Sơn - Khả Ngân thắng giải ở Cánh Diều 2021

Thu Thảo,
Chia sẻ

Phim "11 tháng 5 ngày" do Thanh Sơn - Khả Ngân đóng chính cũng được vinh danh là Cánh Diều Vàng ở hạng mục dành cho phim truyền hình xuất sắc nhất.

Tối 13/9, lễ trao giải Cánh Diều 2021 sẽ diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với 147 tác phẩm tham dự.

Ở hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình, cặp đôi Thanh Sơn - Khả Ngân đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để giành chiến thắng. Khi bước lên sân khấu, Khả Ngân được Thanh Sơn dìu đỡ khá tình tứ. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Thanh Sơn tại giải Cánh Diều. Năm ngoái, Thanh Sơn chỉ thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Tình yêu và tham vọng).

Thanh Sơn - Khả Ngân thắng giải ở Cánh Diều 2021  - Ảnh 1.

Thanh Sơn và Khả Ngân.

Thanh Sơn - Khả Ngân thắng giải ở Cánh Diều 2021  - Ảnh 2.

Thanh Sơn và Khả Ngân trên thảm đỏ.

Năm nay, hạng mục Cánh Diều Vàng dành cho phim truyền hình chứng kiến sự cạnh tranh sôi nổi của các ứng viên nặng ký như Hương vị tình thân, 11 tháng 5 ngày, Thương ngày nắng về (phần 1), Cây náo nở hoa, Mẹ trùm.

Cuối cùng, Thương ngày nắng về và 11 tháng 5 ngày đã cùng giành được chiến thắng. Việc Cả Thương ngày nắng về lẫn 11 tháng 5 ngày cùng nhận giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất khiến không ít khán giả bất ngờ.

Tiếp đến, phim Cây táo nở hoa cũng được vinh danh ở hạng mục Cánh Diều Bạc. Trong năm 2021, đây đều là những bộ phim thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả vì nội dung hấp dẫn, nhiều ý nghĩa.

Đặc biệt, phim Thương ngày nắng về còn tạo ra cơn sốt với việc dẫn dắt câu chuyện gia đình xúc động, tạo nhiều chia sẻ, tranh luận trên mạng xã hội. Thương ngày nắng về do NSND Thanh Quý, Phan Minh Huyền, Đình Tú, Lan Phương đóng chính.

Thanh Sơn - Khả Ngân thắng giải ở Cánh Diều 2021  - Ảnh 3.

Giải Cánh Diều Vàng dành cho phim truyền hình xuất sắc nhất thuộc về 11 tháng 5 ngày và Thương ngày nắng về.

Với hạng mục phim điện ảnh, giải thưởng dành cho cho Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Lại Trường Phú (phim Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác) và Nhã Uyên (phim Đêm tối rực rỡ).

Ở cuối lễ trao giải, sự chú ý dồn vào việc NSND Đào Bá Sơn và NSND Trà Giang công bố giải thưởng Cánh Diều Vàng dành cho phim điện ảnh xuất sắc nhất. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về phim Đêm tối rực rỡ do Aaron Robert Toronto làm đạo diễn.

Thanh Sơn - Khả Ngân thắng giải ở Cánh Diều 2021  - Ảnh 4.

Vợ chồng Aaron Robert Toronto - Nhã Uyên nhận giải thưởng lớn dành cho phim Đêm tối rực rỡ.

Dù là đạo diễn nước ngoài, nhưng Aaron Robert Toronto đã mang đến câu chuyện đầy thấm thía về bi kịch của một gia đình đang tan vỡ, thông qua ý tưởng khai thác phong tục đám tang miền Nam.

Trong giây phút lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, Nhã Uyên (nữ chính, biên kịch) - vợ đạo diễn Aaron Robert Toronto đã không kiềm được cảm xúc. Nữ diễn viên bật khóc và gửi lời cám ơn đến chồng mình, ban tổ chức lễ trao giải và khán giả vì đã luôn ủng hộ bộ phim.

Chia sẻ