Thanh Hóa: Yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ chủ tịch xã gây tai nạn bỏ chạy

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 22/11, trao đổi với PV, ông Lê Anh Xuân – chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nghi vấn chủ tịch xã gây tai nạn rồi bỏ chạy xảy ra tại xã Thiệu Dương.

Theo ông Xuân, chiều hôm qua, ông đã nắm được thông tin người gây tai nạn tại địa bàn xã Thiệu Dương khiến một bé gái nhập viện là ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương. Điều đáng nói, theo thông tin từ người dân cho biết, tài xế không dừng lại hỏi thăm mà còn chỉ tay cho rằng cháu bé đi láo.

"Tôi đã yêu cầu ông Tuấn phải có báo cáo giải trình, yêu cầu xuống nhà nạn nhân thăm hỏi và giải quyết. Tôi đã đề nghị công an xuống địa bàn xác minh làm rõ, sang tuần sẽ có kết quả. Sai đến đâu xử đến đó, không bao che. Đồng thời tôi cũng yêu cầu ông Tuấn phải trả lời báo chí, không được né tránh", ông Xuân cho biết và khẳng định sẽ thông tin kết quả điều tra cho báo chí.

Thanh Hóa: Yê cầu cấp dưới phải trả lời báo chí vụ chủ tịch xã gây tai nạn bỏ chạy - Ảnh 1.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Thanh Hóa: Yê cầu cấp dưới phải trả lời báo chí vụ chủ tịch xã gây tai nạn bỏ chạy - Ảnh 2.

Con đường xảy ra tai nạn

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/11, trước cây xăng thuộc địa bàn xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 2 cháu học sinh bị thương. Hai cháu này đang trên đường đi chúc mừng 20/11 về.

Một trong hai cháu bị nặng là Lê Thị Thùy Dương (14 tuổi, trú thôn 1, xã Thiệu Phong) phải đi cấp cứu. Phương tiện gây tai nạn là xe ô tô mang BKS 36A-01838.

Sau đó có thông tin chiếc ôtô trên là của ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương.

Chia sẻ