Thành công bước đầu trong việc chuyển đổi các nhóm máu về nhóm máu O

TH,
Chia sẻ

Các nhà khoa học khám phá ra một loại enzyme có thể thay đổi nhóm máu của một người, và chuyển hết chúng về nhóm máu O để thuận tiện cho việc hiến tặng máu.

Bạn cần biết một điều rằng, trong việc cho nhận máu, nếu nhóm máu không thích hợp có thể dẫn đến hậu quả là gây tử vong cho người được hiến máu. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu để tìm cách thay đổi các nhóm máu được hiến tặng chuyển về nhóm máu O - nhóm máu chuyên cho.

Các nhà khoa học từ Đại học British Columbia của Canada đã phát hiện ra một loại enzyme có thể loại bỏ các kháng nguyên trong các nhóm máu A và B, để làm cho chúng có cấu tạo giống như nhóm máu O - nhóm máu được xem là "phổ thông" và là nhóm máu duy nhất có thể cho những nhóm máu khác mà không có nguy cơ gây ra phản ứng miễn dịch đe dọa tính mạng con người.

thay đổi nhóm máu 2
Nhóm máu O - nhóm máu được xem là "phổ thông" và là nhóm máu duy nhất có thể cho những nhóm máu khác. Ảnh minh họa

Sự khác biệt giữa các nhóm máu được quyết định bởi một loại kháng nguyên có thành phần đường đính trên bề mặt của tế bào hồng cầu. Nhóm máu A có dư lượng N-acetylgalactosamine, trong khi đó, nhóm máu B có dư lượng galactose, nhóm máu AB có một hỗn hợp của cả hai. Chỉ có nhóm máu O là không có lượng enzyme này, có nghĩa là nó có thể cho bất kì bệnh nhân nào cần truyền máu. 

Nhà nghiên cứu Withers và nhóm của ông đã tạo ra một sự 'đột biến" enzyme bằng cách sử dụng một công nghệ gọi là chỉ đạo tiến hóa - bằng cách sử dụng một loại enzyme đặc biệt có thể loại bỏ đường thừa, gọi là kháng nguyên ra khỏi bề mặt các tế bào hồng cầu. Kết quả này được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã sản xuất máu với ít kháng nguyên hơn trong phòng thí nghiệm, nhưng nỗ lực nghiên cứu này đem lại hiệu quả hơn hẳn. Họ đã sử dụng vi khuẩn để tạo ra các enzyme và tạo ra những dạng đột biến đặc biệt vào bộ DNA của vi khuẩn làm cho các enzyme mạnh mẽ hơn. Sau khi nuôi dưỡng các loại vi khuẩn qua hơn 5 thế hệ, các enzyme có tác dụng hiệu quả hơn 170 lần so với trước đó.

thay đổi nhóm máu 1
Chủng enzyme hiện nay chưa có khả năng loại bỏ 100% các kháng nguyên từ nhóm máu A và B. Ảnh minh họa

Mặc dù enzyme này hoạt động khá tốt trong việc loại bỏ hầu hết các kháng nguyên nhưng nó không hoàn hảo. Điều đó có nghĩa rằng nhóm máu sau khi chuyển đổi không phải là nhóm máu O hoàn hảo và nó cần được bổ sung enzyme vào lượng máu hiến tặng. Các nhà nghiên cứu đang làm việc tích cực để đạt hiệu quả tốt hơn và hy vọng có thể áp dụng trong thử nghiệm lâm sàng.

"Khái niệm này không phải là mới, nhưng cho đến bây giờ chúng ta cần rất nhiều các enzyme để đẩy mạnh hiệu quả nghiên cứu. Bây giờ tôi tự tin rằng chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu xa hơn", nhà nghiên cứu Withers nói. 

Chủng enzyme hiện nay chưa có khả năng loại bỏ 100% các kháng nguyên từ nhóm máu A và B, mà điều này là cần thiết nếu muốn đưa công nghệ này vào áp dụng trong thực tế. Ngay cả số lượng nhỏ kháng nguyên trong máu hiến tặng cũng có thể gây ra phản ứng miễn dịch nguy hiểm ở người nhận.

"Với sự thành công của chúng tôi cho đến nay, chúng tôi lạc quan rằng mình có thể thực hiện được điều này" ông Withers nói.

(Nguồn: Sciencealert, Popsci)
Chia sẻ