Thai phụ 35 tuổi ho dai dẳng sau 3 tháng mang thai, nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối đã di căn lan rộng, bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Họa Dã,

Vừa vui mừng vì sắp đón đứa con đầu lòng, không ngờ thai phụ lại phải nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối do bỏ qua 1 điều.

Cô Hồ, 35 tuổi ở Trung Quốc, đang mang thai được 24 tuần, gần đây đã đến Bệnh viện Phổi Vũ Hán vì các triệu chứng như khó thở. Xem xét hồ sơ bệnh án của cô, bác sĩ phát hiện cô Hồ có một khối u nhỏ, đường kính khoảng 5mm, đã được phát hiện ở vùng dưới màng phổi của phân thùy sau thùy dưới bên trái trong một lần chụp CT tại một bệnh viện khác cách đây 5 năm. Thông thường, các khối u nhỏ hơn 8mm mà không có dấu hiệu ác tính rõ ràng được khuyến cáo nên kiểm tra định kỳ, nhưng cô Hồ đã không mấy chú ý đến nó.

Bước sang tuổi ba mươi, cô bắt đầu có ý định mang thai vào năm 2021. Để tránh bức xạ từ chụp CT trong các lần khám theo dõi các nốt phổi, cô không thực hiện bất kỳ lần chụp CT nào trong thời gian này. Năm năm trôi qua nhanh như chớp, và tháng 2 năm nay, cô đã mang thai thành công và trở thành một người mẹ tương lai. Tuy nhiên, ba tháng sau khi mang thai, cô bắt đầu ho liên tục. Hai tuần trước, cô xuất hiện các triệu chứng như khó thở và tràn dịch màng phổi nhiều ở bên trái, khiến cô phải đến bệnh viện để điều trị.

Kết quả chụp CT cho thấy khối u ban đầu nhỏ, chỉ 5mm, đã di căn lan rộng trong khoang màng phổi, nơi chứa đầy dịch màng phổi. Xét nghiệm dịch màng phổi cho thấy có rất nhiều tế bào ung thư. Các chuyên gia xác định rằng ung thư phổi đã ở giai đoạn tiến triển. Tin tức này là một cú sốc lớn đối với gia đình đang mong chờ đứa con đầu lòng.

Bác sĩ giải thích rằng ung thư phổi ban đầu xuất hiện dưới dạng tăng sản không điển hình, sau đó tiến triển đến giai đoạn ung thư biểu mô tại chỗ. Theo thời gian, một số trường hợp ung thư biểu mô tại chỗ vẫn không thay đổi trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ mà không cần điều trị; tuy nhiên, những trường hợp khác lại phát triển lớn hơn và thay đổi hình dạng, biểu hiện các dấu hiệu cảnh báo. Trong những trường hợp này, việc kiểm tra định kỳ là đủ. Nếu bác sĩ phát hiện kịp thời những dấu hiệu này và có hành động khi tổn thương đạt đến giai đoạn xâm lấn vi mô hoặc xâm lấn, thì vẫn có thể chữa khỏi bệnh.

Cô Hồ đã bỏ bê các cuộc kiểm tra theo dõi, khiến các tổn thương ung thư phổi tiếp tục phát triển, ăn mòn các mô xung quanh và thậm chí di căn qua đường máu và hệ bạch huyết. Điều này sẽ làm tăng đáng kể độ khó của việc điều trị, cuối cùng dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn.

Bác sĩ nhắc nhở rằng nếu phát hiện các nốt phổi trong giai đoạn trước khi thụ thai, nguyên tắc cốt lõi là trước tiên phải hoàn thành việc phân tầng nguy cơ trước khi quyết định có nên tiến hành theo dõi, thử thụ thai trước và tiếp tục theo dõi sau khi sinh, hay can thiệp trước.

Những người có nguy cơ thấp có thể thử thụ thai bình thường và sau đó khám theo dõi sau khi sinh, nhưng nếu sau hơn 3 năm vẫn chưa thể thụ thai, họ vẫn cần được theo dõi cẩn thận. Những người có nguy cơ trung bình có thể hoãn việc cố gắng thụ thai và quyết định có nên can thiệp hay thử thụ thai sau khi hoàn thành lần đánh giá theo dõi đầu tiên. Nếu nguy cơ cao, cần phải sàng lọc trước khi mang thai.

Nguồn và ảnh: Jimu News

Chia sẻ