Thai phụ 32 tuổi tử vong, gia đình cáo buộc do bác sỹ đã từ chối thực hiện việc phá thai để cứu sống mẹ

Luna,
Chia sẻ

Dù tình trạng của thai phụ đột ngột chuyển xấu, gia đình đã yêu cầu cho chị được phá thai để bảo toàn tính mạng, bác sỹ khẳng định "không can thiệp!"

Một phụ nữ 32 tuổi ở Ý mới đây đã tử vong sau khi sảy thai, và gia đình cô đang tiến hành những thủ tục pháp lý để kiện bệnh viện, bởi các bác sỹ bị cho là đã từ chối cho người phụ nữ này thực hiện việc phá thai cần thiết để có thể sống sót. Theo BBC cho biết, chị Valentina Milluzzo mang thai đôi, sau đó chuyển dạ sớm vào ngày 29 tháng Chín, khi mới ở tuần thứ 19 của thai kỳ, chị được đưa vào bệnh viện Cannizzaro tại Sicily, Catania và ở lại đó trong tình trạng ổn định trong vòng hai tuần, cho đến khi cả thân nhiệt lẫn huyết áp giảm mạnh vào ngày 15 tháng Mười.

Phía gia đình khẳng định đó là lúc một trong hai thai nhi đã gặp phải vấn đề hô hấp, làm tăng nguy cơ đối với thai còn lại và với cả người mẹ, tuy nhiên bác sỹ điều trị lại khẳng định, “Miễn là thai còn sống thì sẽ không can thiệp.” Trong vòng vài giờ, cả hai thai đều tử vong, sang ngày hôm sau, chị Milluzzo cũng bị nhiễm trùng và tử vong trong cùng ngày. Gia đình đã hoãn việc chôn cất để thực hiện khám nghiệm tử thi.

Phía bệnh viện phủ nhận quyết định sai lầm, quyết định dựa theo lương tâm, cũng như bác bỏ việc có một bác sỹ có thể đã nói với gia đình điều mà họ đã đề cập. Thực tế là tại đất nước có truyền thống Công giáo mạnh như Ý, một bác sỹ có thể từ chối khi lương tâm cảm thấy không đúng, và không thực hiện việc nạo phá thai một cách hoàn toàn hợp pháp mà không gặp vấn đề gì. Báo cáo của chính phủ năm 2013 cho biết tỷ lệ bác sỹ từ chối thực hiện việc phá thai là 70%, đặc biệt tại Sicily, con số này lên đến 87,6%.

quyền phá thai
(Ảnh: Internet)

Quyền được phá thai gần đây cũng được quan tâm nhiều tại các quốc gia châu Âu. Chẳng hạn tại Ireland, một quốc gia Công giáo khác, phụ nữ đã kêu gọi sự quan tâm đến quyền được phá thai sau khi rất nhiều người đã phải ra nước ngoài để thực hiện việc này; hay phụ nữ Ba Lan đã tổ chức đình công để phản đối dự luật cấm phá thai. Việc phá thai là hợp pháp tại Ý, thực tế là một quyền lợi nhưng không được ủng hộ và hỗ trợ - bất kể phán quyết của tòa án với trường hợp của gia đình Milluzzo ra sao thì sự thật là vẫn đang có nhiều phụ nữ không nhận được sự chăm sóc mà họ cần.

Theo cosmopolitan
Chia sẻ