Tây Ban Nha triệt phá đường dây đưa người nhập cư trái phép

Quỳnh Chi ,
Chia sẻ

Ngày 6/2, 8 đối tượng chuyên tổ chức đưa người nhập cư trái phép từ châu Phi đến Tây Ban Nha đã bị bắt giữ.

Mỗi người di cư phải chi một khoản tiền khoảng 2.000 Euro (2.400 USD) để thực hiện hành trình vượt qua Địa Trung Hải bằng xuồng cao tốc tới Tây Ban Nha. Lực lượng Cảnh sát dân sự và Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố, băng đảng chuyên tổ chức đưa người nhập cư trái phép này cũng bị tình nghi vận chuyển nhựa cần sa từ Melilla đến Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha.

 - Ảnh 1.

Mỗi người di cư phải chi một khoản tiền khoảng 2.000 Euro (2.400 USD). (Ảnh: AP)

Những đối tượng bị bắt là công dân Tây Ban Nha và Marocco. Hai nghi phạm khác đang bị điều tra.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã thu giữ 3 xuồng cao tốc, 335kg nhựa cần sa, 17 phương tiện khác và 7 điện thoại di động. Không rõ các đối tượng này có thể tổ chức bao nhiêu chuyến vượt biển mỗi tuần, tuy nhiên, con số ước tính lên tới cả trăm người.


Chia sẻ