Tây Ban Nha: Cả gia đình gồm 13 người đều bị nhiễm Covid-19, phải tự cách ly nghiêm ngặt tại nhà

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Hiện tại cuộc sống của gia đình anh Cebrian phụ thuộc chủ yếu vào người thân. Được biết, họ hàng của của gia đình cũng đang sống tại Valladolid, hàng ngày họ nấu ăn, mua hàng hóa nhu yếu phẩm và đem đến cho gia đình anh sử dụng.

Theo Daily Mail, gia đình anh Cebrian Gervas (sống tại tỉnh Valladolid, phía Tây Bắc Tây Ban Nha) bao gồm bố mẹ và 11 người con đã phải tự cách ly nghiêm ngặt tại nhà sau khi từng thành viên trong gia đình họ được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Người đầu tiên trong gia đình nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là bà Irene Gervas, sau đó 11 đứa trẻ của họ đều lần lượt nhiễm bệnh.

11 người con của anh Cebrian Gervas lần lượt là: Carmen (15 tuổi), Fernando (14 tuổi), Luiz (12 tuổi), Juan Pablo (11 tuổi), cặp song sinh Miguel và Manuel (10 tuổi), Alvaro (8 tuổi), Irene (5 tuổi), Alicia (4 tuổi), Helena (3 tuổi) và Jose Maria (1 tuổi).

Cả gia đình 13 người tại Tây Ban Nha đều bị nhiễm Covid-19, phải tự cách ly nghiêm ngặt tại nhà - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Cebrian Gervas và 11 người con phải tự cách ly nghiêm ngặt tại nhà.

Cả gia đình 13 người tại Tây Ban Nha đều bị nhiễm Covid-19, phải tự cách ly nghiêm ngặt tại nhà - Ảnh 2.

Trả lời với truyền thông, anh Cebrian Gervas cho hay: "Từng đứa con của tôi lần lượt nhiễm Covid-19. Một số đứa có sức khỏe tốt hơn, những đứa còn lại thì tồi tệ hơn một chút. Loại virus này mất từ 5-6 ngày mới xuất hiện triệu chứng, đối với gia đình tôi thì bọn trẻ bị sốt 1 ngày, chúng thấy đau đầu, nôn mửa, chỉ đến khi nôn được ra thì chúng mới cảm thấy ổn hơn".

Kể từ ngày 14/3 khi có thành viên thử nghiệm dương tính với virus Sar-Cov-2, gia đình anh Cebrian đã bị cách ly tại nhà để tránh lây lan cho xã hội.

"Bác sĩ nói rằng chúng tôi sẽ phải ở lại ít nhất hai tuần nữa trong tình trạng phong tỏa tuyệt đối. Nếu gia đình tôi ra ngoài và khiến virus lây lan, tỉnh Valladolid có thể sẽ trở thành một ổ dịch mới", anh Cebrian nói.

Theo truyền thông địa phương, hiện tại cuộc sống của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào người thân. Được biết, họ hàng của của gia đình cũng đang sống tại Valladolid, hàng ngày họ nấu ăn, mua hàng hóa nhu yếu phẩm và đem đến cho gia đình anh Cebrian sử dụng.

Ngoài ra, cậu con trai 14 tuổi của gia đình tên là Fernando là người duy nhất trong gia đình được phép ra ngoài để đi mua thuốc khi đã sử dụng khẩu trang và găng tay.

"Cậu con trai 14 tuổi của chúng tôi là người duy nhất được ra ngoài một chút, tôi gom rác rồi nó sẽ đem đi đổ. Khi các cửa hàng tạp hóa giao đồ đến, họ sẽ để ở dưới nhà xe và con trai tôi sẽ đi lấy nó", anh Cebrian cho biết.

Cả gia đình 13 người tại Tây Ban Nha đều bị nhiễm Covid-19, phải tự cách ly nghiêm ngặt tại nhà - Ảnh 3.

Cậu con trai 14 tuổi của gia đình tên là Fernando là người duy nhất trong gia đình được phép ra ngoài.

Khi được cách ly tại nhà, những đứa con của anh Cebrian vẫn tiếp tục tham gia học trực tuyến bằng máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động.

Bà Jose Maria cho biết: "Các con tôi không có cảm thấy sự hỗn loạn, chúng vẫn tham dự đầy đủ các lớp học từ thứ Hai đến thứ Sáu".

Tính đến 17h ngày 4/4 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha đã ghi nhận trên 124.736 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và gần 11.744 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng đã điều trị thành công cho 34.219 ca bệnh. Trước đó, ngày 14/3, Tây Ban Nha đã tuyên bố mở rộng tình trạng báo động vì dịch Covid-19.

Nguồn: Dailymail

Mỹ: Cụ ông 104 tuổi là người cao tuổi nhất thế giới "hồi phục ngoạn mục" sau khi nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.
Chia sẻ