Tàu metro số 1 ở TP.HCM bị xịt sơn vẽ bậy, ai chịu trách nhiệm?

Bảo Trân,
Chia sẻ

Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho hay, do vụ việc xảy ra tại khu vực đang thi công nên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà thầu phụ trách.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM mới đây vừa cho biết có 2 toa tàu metro số 1 đặt tại depot Long Bình (Thủ Đức) bị xịt sơn, vẽ bậy. 

Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cho hay, do vụ việc xảy ra tại khu vực đang thi công, nhà thầu chưa bàn giao nên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà thầu. 

Hai đoàn tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên bị xịt sơn nguệch ngoạc, ai chịu trách nhiệm?  - Ảnh 2.

Các hình vẽ graffiti chằng chịt cả 2 toa tàu metro số 1

Các toa tàu nêu trên thuộc gói thầu số 3 hiện đã đạt 80,6%. Được biết, tàu metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn được nhập từ Nhật Bản về TP.HCM và được đặt ở depot Long Bình chờ chạy thử trong năm nay. mỗi đoàn tàu có 3 toa dài 61m, chở được 930 khách. 

Tuyến metro số 1 dài hơn 19km từ Bến Thành (quận 1) đến TP Thủ Đức với tổng mức đầu tư 43.700 tỉ đồng. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM. Dự kiến, công tác chạy thử từng đoạn tàu sẽ được tiến hành trong năm nay và đưa vào vận hành cuối năm 2023.

Chia sẻ