Tát chết đồng nghiệp do mâu thuẫn khi ăn nhậu

Theo An Ninh Hải Phòng,
Chia sẻ

Việt tát anh Hóa ngã ngửa, đập đầu xuống dẫn đến tử vong.

Tát chết đồng nghiệp do mâu thuẫn khi ăn nhậu 1
Nguyễn Thế Việt

21h ngày 2/12, tại nhà anh Nguyễn Văn Toản, sinh 1979 (ở thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), anh Vũ Văn Hóa, sinh 1962 (ở đội 1, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo) bị Nguyễn Thế Việt, sinh 1984 (cùng ở đội 1, xã Vĩnh Phong) tát và đã chết trên đường cấp cứu.

Qua điều tra, Công an huyện Vĩnh Bảo đã làm rõ: Gia đình anh Nguyễn Văn Toản có mở xưởng làm lăng mộ bê tông để bán. Tối 2-12, nhân ngày cuối tháng âm lịch, anh Toản tổ chức liên hoan cùng nhóm thợ (trong đó có anh Vũ Văn Hóa và Nguyễn Thế Việt).

Tuy nhiên trong khi ăn uống, anh Hóa và Việt đã phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Việt tát anh Hóa ngã ngửa, đập đầu xuống dẫn đến tử vong. Đến 23h cùng ngày, được công an và gia đình vận động, thuyết phục, Nguyễn Thế Việt đã đến trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo đầu thú.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 3-12, Công an huyện Vĩnh Bảo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thế Việt về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người (theo Điều 104 BLHS) để điều tra, xử lý.


Chia sẻ