Tập Pilates, một phụ nữ bị rò rỉ dịch não tủy: Những người chăm tập thể dục cần hết sức chú ý

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Do những cơn đau đầu của người phụ nữ dịu đi khi nằm, tác giả bài báo nghi ngờ cô đã mắc căn bệnh là hậu quả của tình trạng rò rỉ dịch não tuỷ.

Phần lớn những người bị chấn thương do tập luyện thể dục thể thao thường xuất hiện tình trạng trật/sái khớp hay rách cơ. Nhưng một phụ nữ 42 tuổi đã phải đối mặt với nguy hiểm khi gặp một chấn thương do tập Pilates gây ra hiện tượng rò rỉ dịch não tủy. Trường hợp của cô đã được đăng tải trên tạp chí Medical Case Reports.

Tập Pilates, một phụ nữ bắt đầu bị rò rỉ dịch não tủy: Những người chăm tập thể dục cần hết sức chú ý - Ảnh 1.

Tập Pilates, một phụ nữ bắt đầu bị rò rỉ dịch não tủy: Những người chăm tập thể dục cần hết sức chú ý - Ảnh 2.

Như thường lệ, người phụ nữ tới lớp tập Pilates Reformer. Pilates là sự kết hợp một chuỗi các bài tập thể dục có khả năng tăng sức mạnh cho cơ bắp, từ đó, cải thiện sức khỏe. Khi thực hiện một động tác Pilates, người phụ nữ bất chợt nghe có tiếng "bốp" phát ra rất rõ ở vùng cổ. Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy triệu chứng nào khác cho tới khi những cơn đau đầu thường xuyên ập đến. Cơn đau đầu tiên bắt đầu khoảng 1 tuần sau tiếng "bốp" đầy cảnh báo trước đó.

Theo thông tin từ bài báo, tình trạng đau đầu của người phụ nữ ngày càng tăng nặng hơn trong khoảng 4 tuần. Cô quyết định đi khám bác sĩ. Sau lần khám đầu tiên được chẩn đoán bị chấn thương cơ, người phụ nữ còn đến gặp bác sĩ nhiều lần nữa. Tuy nhiên, mọi loại thuốc cô được chỉ định dùng đều không giúp làm giảm bớt những cơn đau đầu khó chịu.

Tập Pilates, một phụ nữ bắt đầu bị rò rỉ dịch não tủy: Những người chăm tập thể dục cần hết sức chú ý - Ảnh 3.

Thực tế, có một chứng bệnh spontaneous intracranial hypotension (SIH - tạm dịch hạ huyết áp nội sọ tự phát) được coi là nguyên nhân gây đau đầu khi một người đứng thẳng. Do những cơn đau đầu của người phụ nữ dịu đi khi nằm, tác giả bài báo nghi ngờ cô đã mắc SIH.

Cũng theo Tổ chức Quốc gia về các Căn bệnh Hiếm gặp (NORD) của Mỹ, SIH thường là hậu quả của tình trạng rò rỉ dịch não tuỷ. Rốt cuộc, nó sẽ dẫn đến hiện tượng lượng dịch não giảm, gây đau đầu khi đứng hoặc ngồi bởi không có đủ dịch để nâng đỡ bộ não.

Mặc dù thuộc các chứng bệnh ít được báo cáo, ước tính 100.000 người thì có 5 người bị SIH. Thông thường, dịch não tuỷ rò rỉ qua một vết rách nhỏ trong mô liên kết bao quanh não và tuỷ sống, gọi là màng cứng.

Trong trường hợp người phụ nữ tập Pilates, bác sĩ xác nhận mối nghi ngờ của mình khi họ phát hiện các túi dịch dư thừa trên phim chụp cộng hưởng từ cột sống bệnh nhân. Kết quả chụp cắt lớp cũng cho thấy tình trạng cháy máu cục bộ.

Tập Pilates, một phụ nữ bắt đầu bị rò rỉ dịch não tủy: Những người chăm tập thể dục cần hết sức chú ý - Ảnh 5.

Theo các tác giả nghiên cứu đăng trên tạp chí, với phần lớn trường hợp bị SIH, cần xác định vị trí vết rách, nhờ đó, bác sĩ có thể điều trị bằng một miếng vá màng cứng bằng máu tự thân (blood patch). Cụ thể, miếng vá này sẽ dùng chính máu của người bệnh để sửa chữa lỗ hổng nằm trong mô liên kết.

Trở lại với trường hợp người phụ nữ trên, triệu chứng của cô dần được cải thiện chỉ bằng việc nghỉ ngơi hợp lý và sử dụng đồ uống chứa caffeine. Bệnh nhân được về nhà sau 2 tuần nằm viện và không cho thấy dấu hiệu hay hình ảnh bất thường nào ở lần tái khám.

Giờ đây, có một nghi vấn chưa thực sự được giải đáp. Đó là: Liệu tập Pilates có tiềm ẩn nguy cơ gây rò rỉ dịch não không? Câu trả lời là: Có thể. Nhưng các tác giả cũng khẳng định rằng, đây là trường hợp đầu tiên người bệnh tập Pilates được phát hiện rò dịch não.

Theo FoxNews

Chia sẻ