Táo tợn bắt cóc cả hai bố con ngay trước cổng trường mẫu giáo

Thạch Nguyễn,
Chia sẻ

Khi người bố đang đưa con đến ngay trước cổng trường mẫu giáo để đi học thì bất ngờ có 1 nhóm đối tượng tấn công, khống chế cả 2 bố con rồi tẩu thoát cùng ô tô.

Ngày 26/8, trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Duy Khang – trưởng công an TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận xác nhận, sự việc trên. Ông Khang cho biết đang họp triển khai cùng các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Thuận phương án để tiến hành chốt chặn, điều động lực lượng trên các quốc lộ 1, quốc lộ 55,... để truy bắt nhóm đối tượng trên.

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h30 ngày ông Phong (chủ một khách sạn tại xã Tân Hải, TX.La Gi) dùng ô tô 4 chỗ đưa con đến học tại trường mầm non Tuổi Thơ ở TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

Khi đến trước cổng trường bất ngờ có 1 ô tô 7 chỗ tiếp cận xe của ông Phong. Một nhóm thanh niên xông xuống từ trên chiếc xe yêu cầu ông Phong mở cửa.

Nhóm đối tượng manh động khống chế, yêu cầu ông Phong cùng đứa con ra ngồi băng ghế sau của xe rồi chúng lái xe này tẩu thoát cùng với phương tiện là xe 7 chỗ của chúng. 

Dù sự việc xảy ra nhanh, nhưng ông Phong kịp thời báo với người nhà. Từ đó Công an nắm bắt đươc thông tin trinh báo để vào cuộc.

Nguồn thông tin cho hay, xe 7 chỗ nhóm đối tượng dùng làm phương tiện gây án mang BKS TP.HCM.

Được biết hiện Công an đang mời làm việc với người thân của ông Phong để lấy thông tin. Khả năng vụ việc có liên quan đến nợ nần của ông Phong.

Lực lượng cảnh sát đang chốt chặn trên các tuyến đường từ Bình Thuận đi Đồng Nai, từ Bình Thuận Thuận đi vũng Tàu mà nhóm bắt cóc nghi tẩu thoát để chặn bắt.

Chia sẻ