Nghi bắt cóc trẻ em, dân phá ô tô giải cứu

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Thấy Hà có những biểu hiện đáng nghi, người dân đã chặn xe, yêu cầu thả cháu bé xuống. Nhưng các đối tượng trên xe buông lời thách thức nên người dân đã đập cửa kính, xịt lốp ô tô.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 24/8, Vũ Thị Hà (29 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 4 thanh niên đi xe ô tô BKS 29A- 17363 đến nhà anh N.V.V. (26 tuổi, trú khối 3, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An).

nghi bat coc tre em, dan pha o to giai cuu hinh anh 1Chiếc xe bị người dân đập phá vì nghi vụ bắt cóc trẻ em

Bước vào nhà, Hà thấy cháu V.T.T. (2 tuổi) đang ngủ trên giường, còn bà nội đang ở dưới bếp nên lập tức bế cháu T. ra xe ô tô. Thấy chiếc ô tô có 4 đối tượng khả nghi, cùng với hành động của Hà nên người dân đã tri hô, chặn đầu xe, yêu cầu Hà bế cháu bé xuống xe.

Vào lúc đó, một đối tượng buông lời thách thức và vẫn tiếp tục cho xe chuyển bánh, người dân địa phương đã dùng xe máy chặn đầu, bao vây, dùng gậy đập phá cửa kính, xịp lốp ô tô.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TX Cửa Lò đã có mặt, ngăn chặn các hành động quá khích, giải quyết vụ việc. Ngay tại hiện trường, Vũ Thị Hà khai cháu V.T.T là con chung với anh N.V.V. khi hai người cùng đi lao động Hàn Quốc.

Vào thời điểm đó, cả 2 chưa đăng ký kết hôn cũng như tổ chức đám cưới. Sau đó, anh V. bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì lao động bất hợp pháp. Hà đã quan hệ với một người đàn ông khác và chia tay với anh V.

nghi bat coc tre em, dan pha o to giai cuu hinh anh 2Cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu Hà và các đối tượng hợp tác điều tra vụ việc

Sau khi trở về nước, Vũ Thị Hà muốn đưa con trai ra Hà Nội để nuôi. Hiện, cơ quan Công an TX Cửa Lò đang tạm giữ chiếc xe ô tô và yêu cầu Hà cùng các đối tượng hợp tác điều tra, làm rõ sự việc.

Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ