Taliban cấm phụ nữ Afghanistan tới công viên và hội chợ

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan vào các công viên và hội chợ công cộng ở thủ đô Kabul, chỉ vài tháng sau khi ra lệnh phân biệt giới tính.

Quy định mới, được đưa ra trong tuần này, càng đẩy phụ nữ Afghanistan ra khỏi một không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp, trong đó họ bị cấm đi lại mà không có nam giới hộ tống và buộc phải đội khăn trùm đầu hoặc burqa bất cứ khi nào ra khỏi nhà.

Các trường học dành cho nữ sinh ở tuổi vị thành niên cũng đã bị đóng cửa hơn một năm trên hầu hết nước này.

Thông tin về việc Taliban cấm phụ nữ tới công viên và hội chợ ở Kabul đã khiến phụ nữ và người điều hành công viên, những người đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển cơ sở vật chất, hoang mang.

"Không có trường học, không có việc làm... ít nhất chúng ta cũng nên có một nơi để vui chơi", một bà mẹ nói khi cô nhìn con mình chơi trong công viên qua cửa sổ của một căn nhà liền kề. "Chúng tôi cảm thấy vô cùng buồn và chán ngấy với việc ở nhà cả ngày, đầu óc mệt mỏi".

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan tới công viên và hội chợ - Ảnh 1.

Phụ nữ ở Afghanistan luôn phải che mặt khi ra đường. (Ảnh: Reuters)

Habib Jan Zazai, nhà đồng phát triển của một khu công viên phức hợp, lo ngại rằng có thể phải đóng cửa một doanh nghiệp mà ông đã "rót" 11 triệu USD vào với hơn 250 nhân viên.

Ông nói: "Nếu không có phụ nữ, lũ trẻ sẽ không thể đến công viên một mình".

Ông Habib Jan Zazai cảnh báo, những sắc lệnh như vậy sẽ không khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài hoặc người dân Afghanistan sống ở nước ngoài, cũng như ảnh hưởng đến việc thu ngân sách.

Chia sẻ