Tài xế taxi gây tai nạn rồi chở cháu bé 11 tuổi ra bờ biển: Lột quần áo nạn nhân với ý định hiếp dâm

Anh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi gây tai nạn với 2 bé gái, tài xế Trường đã chở một trong 2 bé ra bãi biển và đã có ý định xâm hại tình dục nhưng không thành.

Ngày 23/8, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc tài xế Cao Đức Trường (SN 1988), trú khối 3, huyện Diễn Châu để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tài xế taxi gây tai nạn rồi chở cháu bé 11 tuổi ra bờ biển: Lột quần áo nạn nhân với ý định hiếp dâm - Ảnh 1.

Chân dung tài xế taxi Mai Linh có ý định hiếp dâm cháu bé.

Liên quan đến việc này, trong buổi làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho hay: “Tại bãi biển, tài xế Trường đã lột hết quần áo cháu nhưng do cháu còn nhỏ và có nhiều người đi qua nên Trường không thực hiện được hành vi hiếp dâm”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 18/8, trên Quốc lộ 7A kéo dài (qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi BKS: 37A-396.11 do Trường điều khiển với xe đạp điện do hai bé gái điều khiển.

Vụ tai nạn khiến hai bé gái bị thương. Lúc đó, người dân yêu cầu Trường chở hai bé gái đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị vết thương. Nhưng thay vì chở hai cháu đến bệnh viện, Trường chở một bé đến gần nhà rồi thả xuống. Còn một cháu, Trường đưa đâu không rõ.

Người nhà cháu tìm kiếm và phát hiện chiếc taxi đang ở khu vực bãi biển giáp ranh giữa xã Diễn Thành và Diễn Thịnh. Lúc này, cháu hoảng loạn và khóc. Trường bị người dân giữ lại và báo cho công an.

Tài xế taxi gây tai nạn rồi chở cháu bé 11 tuổi ra bờ biển: Lột quần áo nạn nhân với ý định hiếp dâm - Ảnh 2.

Hiện trường phát hiện sự việc.

Ông Nguyễn Hưng, Trưởng Công an xã Diễn Thành cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cơ quan công an nhận thông tin nên lập tức đi tìm chiếc taxi cùng tài xế Trường nhưng không thấy.

Sau đó, người dân đi tìm và phát hiện tài xế đã chở bé gái xuống bãi biển nên đã báo lên công an xã. Khi công an xã đến nơi thì thấy rất đông người dân vây quanh tài xế và chiếc taxi. Công an sau đó đã trấn an người dân để người dân không đánh đập tài xế này đồng thời đưa tài xế cùng xe ô tô về phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Được biết, tài xế Cao Đức Trường đã có vợ và 2 con nhỏ. Trước đây tài xế Trường có khoảng thời gian đi làm tại nước ngoài. Mấy năm trước, tài xế Trường vào làm lái taxi.

Riêng về nạn nhân đã được người thân đưa tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Các bác sĩ xác định cháu bị vỡ xương bàn các ngón 2,3, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay.

Kết quả khám phụ khoa cho thấy, vùng âm hộ, âm đạo của bệnh nhi không bị chảy máu, không có tổn thương, xây xát. Có một ít dịch trắng đục chảy từ âm đạo ra, tuy nhiên chưa xác định chất dịch này là gì.

Chia sẻ