Hé lộ nguyên nhân nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Bình Phước

Hoàng Việt,
Chia sẻ

Trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, người chồng lao vào bóp cổ vợ. Bất ngờ người vợ dùng con dao Thái Lan đang cầm sẵn trên tay, đâm chồng một nhát trúng tim tử vong tại chỗ.

Ngày 23/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn thị Thủy, SN 1987, ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra đêm 21/8 trước đó. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn B., SN 1979, chồng của Thủy, ngụ cùng địa chỉ trên.

Hé lộ nguyên nhân nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Bình Phước - Ảnh 1.

Hiện trường nơi anh B. bị đâm tử vong.

Kết quả điều tra bước đầu cho hay, chiều 21/8, trong khi Thủy đang chuẩn bị hàng hóa để bán cho ngày hôm sau thì chồng đi nhậu về kêu đói bụng, gọi Thủy nấu bánh canh ăn. Sau khi nấu bánh canh cho chồng ăn, Thủy tiếp tục ngồi bóc tỏi dưới bếp. Anh B. ăn xong và bảo vợ không bóc tỏi nữa mà đi làm thịt cá lóc.

Lúc này giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Anh B. lao vào dùng tay bóp cổ vợ. Sẵn có con dao Thái Lan đang bóc tỏi trên tay, Thủy liền đâm vào người chồng một nhát rồi bỏ chạy ra sân.

Nghe ồn ào nên người dân đến xem, phát hiện anh B. nằm gục trên sàn nhà dưới bếp nên vội gọi báo công an. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, kiểm tra anh B. đã tử vong do bị dao đâm trúng tim.

Công an huyện Phú Riềng và đội CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai nhân chứng điều tra vụ việc.

Cơ quan công an xác định Thủy là nghi phạm gây ra cái chết cho chồng nên tạm giữ để điều tra.

Một người hàng xóm của gia đình này cho hay: “Vợ chồng anh chị này đến đây thuê ki ốt mở tiệm bán bánh canh cá lóc được một thời gian rồi, do khu vực này có nhiều nhà máy, công ty nên khách cũng đông. Thường ngày chỉ thấy vợ chồng họ lo buôn bán, không có mâu thuẫn gì. Không hiểu sao lại dẫn đến cơ sự như thế. Bây giờ 1 người chết 1 người bị bắt, chỉ tội nghiệp mấy đứa nhỏ, không biết chúng nó sẽ ra sao”.

Hé lộ nguyên nhân nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Bình Phước - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thủy.

Như thông tin báo Người Đưa Tin đã đưa, tối 21/8, người dân thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng phát hiện 1 người đàn ông bị thương trong quán bánh canh cá lóc, nên báo công an. Khi công an đến nơi phát hiện người đàn ông trên đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn B. (SN 1979, chủ của tiệm bánh canh). Tại hiện trường, thi thể anh B. nằm gục bên trong nhà bếp, trên ngực bị một vết thương chí mạng nghi do bị dao đâm.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Thủy, vợ anh B.  là nghi phạm gây ra cái chết của anh B. nên bắt giữ điều tra.

Chia sẻ