Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu

Tích Thành,
Chia sẻ

Nếu bước vào độ tuổi trung niên mà bạn vẫn bối rối với gu ăn mặc của mình, hãy tham khảo cách mua sắm của phụ nữ Nhật Bản.

Có người nói rằng: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách mặc đẹp mà thôi". Quả thực, bạn có thể thấy rằng nhiều người cùng một lứa tuổi nhưng nhìn phong thái của họ lại khác nhau. Một số người trông trẻ trung hơn tuổi thật nhờ gu ăn mặc, một số người trông có vẻ trẻ nhưng do trang phục mà thêm phần già nua. 

Phụ nữ Nhật Bản rất biết cách ăn mặc để giảm đi cảm giác già nua.

Sự quyến rũ của phụ nữ cần được định hình từ sớm. Ngay cả khi họ bước vào độ tuổi trung niên hay tuổi già, họ vẫn có thể tránh được cảm giác già nua, việc chọn lựa quần áo có thể giúp họ tỏa ra sự trẻ trung và đầy sức sống. Giống như cách phụ nữ Nhật Bản luôn ưu tiên những bộ trang phục phù hợp, trông trẻ trung mà không hề thái quá bởi họ đều có bí quyết cả.

1. Ít khi mặc quần áo cũ và quàng khăn lụa hoa

Dù chúng ta thường nói rằng phụ nữ trung niên không cần phải gò bó trong cách ăn mặc, nhưng bạn có nhận ra không, những phụ nữ tỏa ra "khí chất bà thím" thường sẽ rơi vào một trong hai thái cực khi lựa chọn trang phục: Hoặc là mặc toàn bộ đồ người già, trông có vẻ thoải mái nhưng làm tăng cảm giác về tuổi tác; hoặc là cố quá mức, với chiếc khăn quàng cổ hoa cùng với quần áo hoa lá, cả người trở nên già nua và lỗi thời.

Nhưng nếu quan sát kỹ cách phối đồ của các bà nội trợ Nhật Bản, bạn sẽ thấy họ kiểm soát rất tốt ở hai điểm này, hiếm khi mặc trang phục dành cho người già hay đeo khăn có hoa văn. Họ không chỉ thanh lịch, mà còn trẻ trung hơn tới 10 tuổi một cách dễ dàng!

Đừng chọn màu u ám với hoa văn màu mè

Các kiểu dáng trang phục toàn màu tối và u ám thường khiến người mặc trông già đi rõ rệt. Khi tuổi tác tăng lên, làn da tự nhiên cũng sẽ trở nên không còn sáng đẹp như xưa, và nếu bạn lại chọn lựa những gam màu ảm đạm, khuôn mặt bạn sẽ trở nên phờ phạc và lộ rõ vẻ mệt mỏi, già nua. 

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa màu sắc u tối và họa tiết già cỗi chỉ thực sự hợp nếu bạn sở hữu làn da trắng sáng, nếu không, nó sẽ khiến gương mặt bạn trông nhanh chóng mất đi vẻ tươi trẻ và tràn đầy năng lượng.

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 3.

Nhiều phụ nữ lớn tuổi thích mặc quần legging, nhưng kiểu quần bó sát này không chỉ để lộ mọi đường nét của đôi chân mà còn làm nổi bật các nếp nhăn không mỹ quan trên cơ thể, tạo nên tổng thể phối đồ có vẻ như đã cố gắng nhưng lại mang hơi thở quê mùa.

Trái lại với phụ nữ Nhật Bản, họ không giới hạn mình trong việc chọn trang phục dành riêng cho người già, mà họ lại ưa chuộng những trang phục trẻ trung. Ví dụ như áo T-shirt có kiểu dáng rộng rãi, vừa vặn cùng với thiết kế chữ đơn giản, kết hợp với quần ống rộng màu sáng, và phụ kiện là sự xếp chồng các sợi dây chuyền, tạo nên tổng thể vô cùng giản dị nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, thoải mái, phô diễn nét thanh lịch, quý phái.

Dù việc lựa chọn trang phục của họ có thể dựa trên những kiểu cơ bản, nhưng chúng đều có những thiết kế tinh tế. Có thể kể đến như áo sơ mi được thêm vào các chi tiết ruffle, dải ruy băng, tay áo đèn lồng, còn đối với váy thì họ chọn kiểu không tay, có nếp gấp hoặc dáng đầm ôm eo. Mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng không hề thiếu đi nét thời trang.

Tránh mặc những bộ đồ hoa văn sặc sỡ

Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên vẫn rất thích diện các loại trang phục in họa tiết, và thực sự những trang phục này rất phù hợp với phụ nữ trung niên, có thể làm tôn lên sắc diện và tăng thêm phong cách thời trang. Tuy nhiên, việc lựa chọn họa tiết in cũng cần có kỹ thuật, nếu chọn nhầm có thể khiến người mặc trông "già thêm già". Ví dụ, những họa tiết hoa văn rườm rà sặc sỡ hay quá tối màu như xám đen, đỏ thẫm,... sẽ làm tăng cảm giác già nua.

Phụ nữ trung niên nên hạn chế chọn những trang phục "công phu" như có thêm ren, lưới v.v..., vì dễ tạo cảm giác rẻ tiền khi mặc. Trong việc chọn trang phục in họa tiết, việc kiểm soát độ hài hòa của màu sắc và kiểu dáng là rất quan trọng. Ví dụ, nếu thiết kế của trang phục đã phức tạp, thì màu sắc nhất định phải đơn giản, như vậy mới giữ được phong cách thời trang của họa tiết in mà không bị xem là phô trương hay sến súa.

Bộ váy in họa tiết này của bà nội trợ Nhật Bản có kiểu dáng khá đơn giản và màu sắc đồng nhất, tạo cho người mặc cảm giác chững chạc nhưng hoàn toàn không lỗi thời. Tương tự, khi màu sắc tươi sáng, kiểu dáng nên giữ ở mức đơn giản nhất, điều này sẽ làm cho tổng thể trở nên nổi bật và đẹp mắt. 

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 6.

Đối với phụ nữ trung và cao tuổi, đây cũng là cách giải quyết vấn đề trang phục cơ bản quá đơn điệu.

Tránh quàng khăn lụa lớn hoặc vàng trang sức quá cồng kềnh

Phụ kiện đóng một vai trò quan trọng trong tổng thể trang phục, đặc biệt là đối với phụ nữ trung niên. Phụ kiện có thể làm nên hoặc phá hỏng một bộ cánh. Chẳng hạn như phụ nữ có tuổi thường chọn khăn lụa hoặc trang sức vàng, có thể khiến phong cách trở nên lạc hậu và già nua.

Khăn lụa lớn và hoa văn cầu kỳ, trông rất "quê" và làm lộ tuổi tác

Khi nói đến khăn lụa, các bà mẹ trung niên thường thích chọn những chiếc khăn lớn với hoa văn rực rỡ, quá nổi bật khi đeo quanh cổ, làm cho khuôn mặt trông to và cổ ngắn lại. Nếu chất liệu khăn lại mỏng manh và rẻ tiền, quàng lên sẽ trông rất kém sang. 

Khi kết hợp khăn lớn cầu kỳ với trang phục in hoa, sẽ quá chói lọi, màu sắc trên trang phục lộn xộn và rất dễ gây cảm giác "phong cách bà thím".

Để khăn lụa trở nên thanh lịch và tinh tế, chúng ta cần chú ý đến hai khía cạnh. Một là trong việc chọn kiểu dáng: Khăn lụa chủ yếu để điểm tô, những chiếc khăn nhỏ, chất liệu đẹp sẽ giúp nâng tầm phong cách. 

Những chiếc khăn nhỏ hoặc dài, sẽ tinh tế hơn so với khăn lụa lớn.

Thứ hai là trong việc phối kết hợp: Nếu trang phục đã rườm rà, thì phụ kiện nên chọn kiểu dáng đơn giản, tinh tế như mũ trơn, huy hiệu, thắt lưng, ngọc trai... sẽ thời trang và tinh tế hơn so với khăn lụa rực rỡ. Trong khi đó, nếu trang phục đơn giản, việc kết hợp một chiếc khăn lụa hoa văn để điểm tô sẽ không quá nổi bật, từ đó cũng giảm bớt cảm giác "bà thím".

Đeo vàng khi ra ngoài, trông rẻ tiền và lỗi thời

Trong quan niệm phổ thông, trang sức vàng quá lòe loẹt thường mang cảm giác sỗ sàng, gần như không liên quan đến sự thanh lịch và thời trang. Tất nhiên, không phải là không nên đeo vàng, mà là không nên đeo vàng một cách phô trương, chọn những kiểu dáng trang sức vàng ít nổi bật hơn như dây chuyền hoặc hoa tai. 

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 9.

Nếu dùng làm phụ kiện, vẫn nên chọn những kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch và sành điệu như ngọc trai, đồng hồ, ngọc... không chỉ khiến trang phục trở nên có chất lượng, có phong cách mà còn nâng cao hình ảnh cá nhân.

2. Kiểu tóc nên gọn gàng, không nên uốn xoăn nhỏ quá nhiều

Hiện nay, phong cách thời trang dành cho phụ nữ trung niên đều hướng đến "càng đơn giản càng sang trọng", nhưng thực ra đằng sau vẻ đơn giản sang trọng ấy là cả một hệ thống các chi tiết tinh tế, bỏ qua trang phục và phụ kiện, kiểu tóc cũng là một yếu tố quan trọng.

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 10.

Đối với phụ nữ trung niên, với nếp nhăn trên mặt và làn da chùng, cùng với mái tóc thưa và xơ rối, kiểu tóc có thể tạo ra ảnh hưởng lớn.

Không uốn tóc bừa bãi

Đầu tiên, khi chọn kiểu tóc là không nên uốn tóc bừa bãi. Chúng ta đều biết, kiểu tóc như tóc dài đen, tóc xõa, tóc thưa... đều dễ khiến phụ nữ trung niên trông già hơn, vì vậy, uốn tóc sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 11.

Nếu bạn có khuôn mặt nhỏ thì việc uốn tóc xoăn nhỏ không ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, nhiều người uốn tóc thường chọn kiểu tóc xoăn nhỏ, nhưng kết quả lại càng làm tăng cảm giác bà thím. Điều này là do tóc xoăn nhỏ tăng thêm khối lượng tóc, đồng thời làm to hơn cảm nhận về kích cỡ đầu. 

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 12.

Nếu bạn có khuôn mặt mũm mĩm, đầy đặn, thì việc uốn tóc xoăn nhỏ sẽ khiến đầu trông rất lớn, gây cảm giác bất cân xứng và trông lỗi thời. Thế nên, đối với những người có khuôn mặt lớn, việc chọn kiểu tóc xoăn to sẽ phù hợp hơn.

Kiểu tóc gọn gàng, chú ý đến chi tiết

Ngoài việc không uốn tóc lung tung, phụ nữ Nhật Bản còn có một điểm đáng học hỏi trong cách xử lý tóc, đó là họ thường sẽ chỉn chu mái tóc trước khi ra ngoài, không để tóc rối bời, bết dầu hay nhiều gàu. Ngay cả tóc bạc, họ cũng rất chú trọng đến sự gọn gàng của kiểu tóc. Đầu tiên, kiểu tóc của họ không quá dính vào da đầu, phần lớn đều tạo cảm giác phồng và nhẹ nhàng, trông sẽ tôn dáng khuôn mặt hơn.

Phụ nữ Nhật ít để tóc mái thẳng hoặc để lộ trán, thể hiện vẻ tự nhiên, hoặc sử dụng tóc mái chéo để tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Hơn nữa, độ dài tóc của họ thường không quá dài, đa số là kiểu tóc ngắn hoặc dài đến xương quai xanh, tổng thể trông rất gọn gàng và sắc sảo.

3. Thân hình không quá béo, dáng đi cũng thanh lịch

Không biết mọi người có nhận thấy không, phụ nữ Nhật Bản rất chú trọng đến vóc dáng của mình. Mặc dù không cao lớn, nhưng họ đều duy trì vóc dáng rất tốt, hiếm khi có bụng to. Do đó, dù là về mặc đẹp hay thể hiện phẩm chất, hình ảnh cá nhân của họ có thể nổi bật hơn. 

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 14.

Tất nhiên, không phải nói rằng béo là xấu. Nhưng phụ nữ hơi mập cần chú ý hơn đến trang phục và quản lý dáng đi hàng ngày để duy trì khí chất tốt. Cũng có những bà mẹ trung niên nặng 60 cân, nhưng thông qua cách ăn mặc để làm cho hình ảnh bên ngoài của mình trở nên tuyệt vời hơn.

Tại sao phụ nữ trung niên Nhật Bản không có cảm giác "bà thím"? Xem cách mua đồ của họ bạn sẽ hiểu - Ảnh 15.

So sánh nhóm này, người phụ nữ hơi mập mặc váy hoa rộng rãi ở bên trái, dù trông rất nổi bật, nhưng lại kém tự nhiên so với người phụ nữ mặc đơn giản nhưng có vóc dáng tốt ở bên phải.

Như vậy có thể thấy, điều khiến phụ nữ trung niên trở nên già đi không phải do tuổi tác, mà là do không chú trọng việc định hình phong cách không đúng, sai lầm trong ăn mặc lẫn chọn kiểu tóc và quản lý vóc dáng.

Chia sẻ