Tại sao một đám cưới tại Ấn Độ hoàn toàn có thể kết thúc bằng... đám tang?

Vân Anh,
Chia sẻ

Đám cưới là ngày vui, nhưng tại Ấn Độ nó có thể trở thành đám tang, kết thúc trong bi kịch. Tại sao vậy?

Cuối tuần vừa qua, một đám cưới tại ngôi làng nhỏ Raipur Bhood, bang Uttar Pradesh, đã trở thành thảm họa khi người chụp ảnh bị bắt chết. Nguyên nhân là người nhà chú rể đã nổ súng trước đám cưới để ăn mừng. Không may đạn lạc, nhiếp ảnh gia lại là người lãnh hậu quả.

Nạn nhân Raju bị bắn trúng bụng và tử vong tại bệnh viện. Một cô gái khác tên Meenakshi cũng bị thương.

Tiếng súng ăn mừng này không nhằm mục đích gây thương tích cho ai hết. Đó chỉ là loạt súng ăn mừng cho không khí đám cưới thêm rộn ràng. Tuy nhiên, không may, những viên đạn không có mắt.
 
Nổ súng là một hoạt động thường thấy vào những đám cưới tại Ấn Độ.

Trong một đám cưới khác cũng tại miền bắc Ấn Độ, cha chú rể đã nổ súng làm một cậu bé 12 tuổi bị thương. Tại ngôi làng thứ ba, một khách nữ cũng bị thương khi đến dự đám cưới.

Trước đó một tuần, tại ngoại Ali Pur, thủ đô Delhi, một đám cưới cũng kết thúc trong bi kịch khi một vị khách là Vikas Kumar, rút súng bắn để hòa nhịp không khí vui tươi. Ông bắn 2/3 băng đạn lên trời và 1/3 băng đạn xuống đất. Hai người bạn của chú rể cùng ba thành viên ban nhạc đám cưới bị bắn vào chân.

Chỉ tính riêng trong tháng 2/2016, có 4 người thiệt mạng vì đi đám cưới tại bang Uttar Pradesh. Thậm chí, có đám cưới, chú rể lại trở thành nạn nhân. Đó là Amit Rastogi. Anh cưỡi ngựa đến đón dâu như truyền thống. Nhưng một vị khách nổ súng ăn mừng đã bắn trúng đầu chú rể.


Súng được sử dụng rộng rãi và dễ cấp phép.

Dùng súng bắn trong đám cưới đang trở thành một trào lưu.” – Một thẩm phán tại Delhi, người từng ra phán quyết 25 tháng tù cho một người đàn ông vì dùng súng bắn vào người chú của chú rể trong đám cưới, nói. “Đây là thời điểm mà chính phủ cần phải thắt chặt việc cấp giấy phép dùng súng và cần phải mạnh tay để súng không bị lạm dụng”.

Trong khi đó, một thẩm phán tại Uttar Pradesh, Lucknow, đã ra phán quyết tất cả trường hợp dùng súng ăn mừng đám cưới sẽ bị điều tra và xử lý theo luật.

Một số gia đình cũng đồng tình với quy định này và có những khuyến cáo với khách mời không nên dùng súng khi đến dự đám cưới. “Chúng tôi đã chứng kiến những cuộc sống vô tội bị tước đi chỉ vì ăn mừng bằng súng. Đây là ngày vui chứ không phải là đám tang.” – Một người dân cho biết.


Cơ quan chức năng Ấn Độ rất muốn lập lại trật tự, cấm sử dụng súng vào ngày cưới.

Ăn mừng bằng súng là tình trạng phổ biến không chỉ ở Ấn Độ mà Afghanistan cũng như các nước Trung Đông, Balkan... đều nổ súng trong ngày vui và coi nó thay cho pháo hoa.

Thông thường, người dùng súng nghĩ rằng bắn chỉ thiên vào không khí sẽ an toàn hơn. Điều này thực sự sai lầm vì đạn từ trên trời rơi xuống còn nguy hiểm hơn rất nhiều, khả năng gây tử vong cao hơn. Bởi lẽ, lúc này đạn lạc có khả năng rất cao rơi trúng đầu nạn nhân. 

Nguồn: BBC


Chia sẻ