Tai nạn thương tâm: Đâm vào cống bê tông, mẹ tử vong, con trai gãy chân

Đức Tùy ,
Chia sẻ

Khi đi đến gần cống Trượi,con trai bà C. điều khiển xe máy đi vào đường gom chạy về hướng xã Vĩnh Hòa. Tuy nhiên, do không quen đường, trời tối thiếu quan sát nên nạn nhân đã đâm phải cống bê tông cạnh đó khiến 2 mẹ con thương vong.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (23/1), đại diện UBND xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, tối qua trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con thương vong khi người điều khiển phương tiện đâm trúng cống bê tông trên đường.

Tai nạn thương tâm: Đâm vào cống bê tông, mẹ tử vong, con trai gãy chân - Ảnh 1.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó vào khoảng gần 20h tối 22/1, bà Nguyễn Thị C., trú tại thôn An Quý, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) được con trai đèo bằng xe máy BKS: 17F3 - 6856 lưu thông trên QL17, hướng Cầu Ràm về thị trấn Ninh Giang.

Khi đi đến gần cống Trượi, con trai bà C. điều khiển xe máy đi vào đường gom chạy qua xã Vĩnh Hòa. Tuy nhiên, do không quen đường, trời tối thiếu quan sát nên nạn nhân đã đâm phải cống bê tông cạnh đó.

Tai nạn thương tâm: Đâm vào cống bê tông, mẹ tử vong, con trai gãy chân - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con bà C. thương vong và xe máy nạn nhân hư hỏng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được người dân gọi xe đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng bà C. đã tử vong, còn người con trai bị gãy chân hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Ninh Giang cùng cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, bà C. cùng con trai đi từ huyện Quỳnh Phụ đến nhà con gái lấy chồng tại huyện Ninh Giang để ăn cỗ. Khi ăn xong, 2 mẹ con đèo nhau về nhà và đi đến vị trí trên thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Chia sẻ