Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Cảnh tượng thường thấy tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) trong những ngày Tết, hàng nghìn người chen nhau từ ngoài cổng vào trong cầu tài lộc đầu năm.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 1
Phủ Tây Hồ được coi là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất để cầu tài lộc. Theo ghi nhận của PV trưa mùng 2 Tết, người dân Hà Nội cùng du khách thập phương khắp nơi đổ về chật kín từ ngoài cổng vào bên trong để xin lộc đầu năm.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 2
Bên ngoài, phố Quảng Khánh xe ô tô chen nhau gây ra tình trạng tắc đường.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 3
Phía bên trong luôn chật kín người đi lễ.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 4
Ngoài cổng, nhiều người viết sớ thuê bán cho người vào đi lễ.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 5
Tại nhà sắp lễ phía trước cổng rất đông người sắp lễ.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 6
Dòng người chen chân nhau. Các hàng quán ven đường cũng tranh thủ tăng giá gấp đôi so với thường ngày.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 7
Nhiều người ngồi nghỉ kín mép Hồ Tây.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 8

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 9
Đây là ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh, hay còn gọi là Mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ Bất Tử rất được người Việt sùng bái. Đây cũng là ngôi đền đẹp nằm ngay sát Hồ Tây nên năm nào từ ngày mồng 1 Tết, lượng người đổ về cúng bái rất đông.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 10
Bãi gửi ô tô.

Tắc đường vào Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm 11
Giá vé xe máy tăng lên 20.000 đồng/1 xe.

Chia sẻ