Super Junior gây ấn tượng với con số 502,830 album bán ra

Lê Anh (SP, AK),
Chia sẻ

Bên cạnh đó còn có tin tức nóng hổi về thành tích mà album "ALIVE" của Big Bang đạt được.

Super Junior gây ấn tượng với lượng album "khủng" được bán ra

 
Super Junior một lần nữa lại chứng minh được sức ảnh hưởng của mình trong làng nhạc Châu Á. Ngày 13 tháng 4, Gaon Chart cho biết, album thứ 5 của Super Junior, Mr. Simple đã bán được 502,830 kể từ ngày phát hành 03 tháng 8 năm ngoái.



Đây là kỷ lục đứng thứ 3 sau album thứ 8 của Kim Gun Mo, Hestory phát hành năm 2003 và album thứ 4 của nhóm TVXQ, MIROTIC. Super Junior đã chiếm vị trí top tại các bảng xếp hạng Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Philippines ngay sau khi album thứ 5 được phát hành. Super Junior chiếm vị trí top trên bảng xếp hạng KKBOX của Đài Loan trong suốt 34 tuần liên tiếp. Đây là kỷ lục lớn thứ 2 sau Bonamana, ca khúc ở vị trí số 1 trong 63 tuần.



Không chỉ thành công ở các bảng xếp hạng, các chàng trai của Super Junior cũng thu được những thành công ấn tượng trong các tour lưu diễn. Super Junior đã thu hút hơn nửa triệu khán giả đến với 3 tour diễn Châu Á của họ, một minh chứng thuyết phục cho tầm ảnh hưởng của nhóm trong làng giải trí châu Á.

Ngày 06 tháng 4 vừa rồi, Super Junior cũng đã tổ chức thành công buổi concert độc quyền tại Paris. Buổi biểu diễn đã thu hút đến 7.500 fan đến từ các nước Châu Âu. Super Junior là ban nhạc đầu tiên của Hàn Quốc tổ chức concert tại Pháp và họ đã đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Album mini ALIVE của Big Bang đạt doanh số bán ấn tượng 250.000

 
Theo thông tin từ Gaon Chart ngày 12 tháng 4, Big Bang đã đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ về số lượng đĩa được tiêu thụ. ALIVE là album có số lượng đĩa bán ra trong tháng 2 cao nhất với 210.000 bản.



Trong tháng 3, album này tiếp tục bán ra 45.421 bản. ALIVE đã chiếm vị trí thứ 3 về số lượng đĩa tiêu thụ trong tháng 3, sau album thứ 4 của SHINee và album thứ 3 của CNBLUE. Như vậy, tính đến nay album ALIVE của Big Bang đã bán ra 257.431 bản, một con số đáng nể.



Trong khi đó, album mini Sherlock của SHINee được tung ra vào ngày 19 tháng 3 và đã bán được 135.370 trong tháng 3, chiếm vị trí số 1. Album thứ 3 của CNBLUE, EAR FUN được tung ra ngày 26 tháng 3 đã tiêu thụ 59.944 bản và đang giữ vị trí số 2.

B1A4 đang chiến vị trí số 4. Album đầu tay của nhóm The B1A4 I (IGNITION) đã đạt con số ấn tượng 43.513 bản. Album thứ 10 của nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa giữ vị trí thứ 5 với 32.500 bản, trong khi album mini F.Scott Fitzgerald’s Way Of Love của 2AM giữ vị trí thứ 6 với 27.785 bản.

Chia sẻ