Thêm một thiếu nữ 25 tuổi mắc bệnh lão hóa?

Theo Nguoiduatin,
Chia sẻ

Bắt đầu từ năm 14 tuổi, sức khỏe chị Nguyễn Thị Như Ý (1987) bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường. Đến nay, mới 25 tuổi nhưng chị Ý trông như người phụ nữ đã ngoài 50.

Chị Nguyễn Thị Như Ý ở thôn Na Kham (Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam) năm nay tuy mới 25 tuổi nhưng trông chị không khác những người phụ nữ ngoài 50 tuổi.
 
Người nhà chị Ý cho biết, từ khi sinh ra đến năm 13 tuổi, Ý phát triển bình thường và khỏe mạnh. Nhưng đến năm 14 tuổi, Ý bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường, cơ thể hay đau yếu, đau đầu và thường xuyên bị nôn ra sau khi ăn.


Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Như Ý. (ảnh: CAND)
 
Thấy có những biểu hiện bất thường, năm đó gia đình đã đưa Ý ra Bệnh viện Đà Nẵng khám và được các bác sĩ cho biết Ý bị mắc bệnh dạ dày, rồi bị đau thượng vị. Ý uống thuốc của bệnh viện một thời gian nhưng không khỏi.
 
Đến đầu năm lớp 10, Ý được gia đình tiếp tục đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị 1 tháng nhưng các bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh. Vì gia đình quá khó khăn không có tiền ở lại tiếp tục chữa bệnh nên gia đình phải đưa Ý về nhà.
 
Đến nay mới 25 tuổi nhưng trông chị Ý như ngoài 50, thân hình gầy gò và thường xuyên đau ốm. Không có sức khỏe, nhưng Ý vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách phụ giúp gia đình. Gần 10 năm nay, trừ những ngày mệt mỏi không thể đi được, sáng nào Ý cũng đón xe ra các chợ ở Đà Nẵng để xin ăn mong kiếm được chút tiền để giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.
Chia sẻ