“Sát thủ giấu mặt” trong văn phòng

Xeko,
Chia sẻ

Bên trong văn phòng không chỉ có tài liệu, công việc mà còn ẩn chứa những kẻ giết người khổng lồ, tuy nhiên, chúng lại im lặng và âm thầm tổn hại đến bạn.

Chúng có thể làm hư hỏng làn da của bạn, khiến chúng trầm trọng hơn so với tuổi tác thực, dẫn đến mất thị lực, suy giảm thể chất và thậm chí gây ra bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư đột biến. Nó ở khắp mọi nơi trong văn phòng của bạn, đó là bức xạ máy tính.

Bức xạ máy tính là nguyên nhân của sẩy thai, vô sinh, dị tật bẩm sinh, và là yếu tố gây ra các tổn thương khác

Bức xạ máy tính có thể dẫn đến giảm khả năng miễn dịch của phụ nữ mang thai, và có thể dẫn đến mang thai bất thường và sẩy thai (sẩy thai, dị tật trẻ em, khuyết tật tinh thần, thai chết lưu, tử vong sơ sinh...) xác suất của những nguy cơ này đang gia tăng đáng kể.
 

- 0-3 tháng (giai đoạn phôi thai) thường dẫn đến các khiếm khuyết cơ thể hoặc biến dạng;

- 4-5 tháng (thai nhi phát triển) thường dẫn đến hư hỏng thần kinh, thậm chí gây ra sa sút trí tuệ;

- 6-10 tháng (giai đoạn thai nhi tăng trưởng) thường dẫn đến suy giáp, thể dục thể chất và sức đề kháng kém.

Tổn thương khuôn mặt
 

Thường thì khuôn mặt của dân máy tính có thể cảm thấy sau một ngày làm việc trước máy tính sẽ cảm thấy làn da rất khô hoặc rất dầu. Bề mặt da xấu, có thể là lỗ chân lông nở rộng, mụn trứng cá, khô mắt, hình thành quầng thâm… Đó chính là những thiệt hại trực tiếp nhất của bức xạ máy tính, nó khiến làn da trên khuôn mặt của chúng ta tồi tệ và xấu xí hơn, gia tăng sự lão hóa khiến chúng ta “già trước tuổi”

 Bức xạ máy tính là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư đột biến
 

Các thí nghiệm cho thấy rằng trường điện từ có thể làm cho một thời gian một giấc ngủ bình thường của người thường xuyên ngồi trước máy vi tính giảm trung bình 20 phút. Một kết quả nghiên cứu đã thử nghiệm tác động của bức xạ máy tính trên một loạt các tế bào động vật. Kết quả cho thấy các bức xạ đó gay thiệt hại cho các nhiễm sắc thể động vật. Yếu tố di truyền DNA bị tác động, là một tiền tố dễ gây ra các tế bào ung thư.

Chia sẻ