Mẹ tròn con vuông: Chuẩn bị từ những tháng đầu của thai kỳ

.,
Chia sẻ

Theo thống kê của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2013 có 289.000 trường hợp tử vong mẹ (tử vong trong quá trình mang thai và chuyển dạ). Hiện nay, mỗi ngày trên thế giới vẫn còn trên 1.000 trường hợp thai phụ tử vong và hầu hết các trường hợp tử vong này đều có thể ngăn ngừa được.

Trên 90% số ca tử vong này xảy ra ở các nước đang phát triển hoặc chưa phát triển. Nguy cơ tử vong của một thai phụ ở các nước đang phát triển cao gấp 25 lần so với một thai phụ ở các nước đã phát triển. Sự chênh lệch này cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về chất lượng của hệ thống chăm sóc sức khoẻ sinh sản giữa một nước giàu và một nước nghèo.

Theo Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), tại Việt Nam, tử vong mẹ đã giảm một cách đang kể so với hai thập niên trước. Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm trở lại đây, tỷ lệ tử vong mẹ không thay đổi đáng kể. Vẫn còn nhiều trường hợp tử vong mẹ đáng tiếc xảy ra ngay ở thành thị chứ không phải vùng sâu vùng xa.

Trong thế kỷ 21, khi công nghệ khoa học kỹ thuật có những bước phát triển ngoạn mục, nền y học hiện đại đã có nhiều tiến bộ, nhiều bệnh dịch đã được xoá sổ, và giải quyết được nhiều bệnh nan y. Tuy vậy, những loại bệnh tật và tử vong thai nhi vẫn chưa được cải thiện đáng kể, đặc biệt là ở những nước nghèo và đang phát triển. Nhiều trường hợp dị tật thai nhi đã không được tầm soát phát hiện hoặc được phát hiện quá trễ, không thể đình chỉ thai. Nhiều trường hợp thai kì bị tiểu đường, chậm tăng trưởng, tiền sản giật... đã không được phát hiện trong quá trình theo dõi thai dẫn đến thai chết lưu trong bụng mẹ khi đã gần đến ngày sinh nở.

Tử vong, bệnh tật mẹ và thai: Nguyên nhân do đâu? Có thể dự phòng được không?

Ba nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ hiện nay là nhiễm trùng, băng huyết sau sinh và tiền sản giật. Mỗi năm trên thế giới có 130 triệu trẻ được sinh ra đời và 4 triệu trẻ đã chết trong vòng 4 tuần đầu sau sinh. Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là do các vấn đề liên quan đến non tháng.

Vậy chúng ta có thể can thiệp dự phòng để tránh xảy ra các biến chứng thai kì gây tử vong mẹ và thai như trên hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể được.

Thực tế cho thấy, ở Việt nam chúng ta, các trường hợp sản phụ tử vong đa phần là xảy ra ở các trung tâm, cơ sở khám chữa bệnh không đạt chất lượng: bác sĩ thiếu kinh nghiệm, các phương tiện máy móc trang thiết bị chẩn đoán xét nghiệm không được trang bị đầy đủ hoặc không chuẩn xác.

Mẹ tròn con vuông: Chuẩn bị từ những tháng đầu của thai kỳ 1

Muốn thai kỳ khỏe mạnh, thai phụ nên tìm đến những bệnh viện uy tín, gặp các bác sỹ có chuyên môn cao để được theo dõi và tiến hành các xét nghiệm thật chuẩn xác

Điều này nhằm tránh được hậu quả của chẩn đoán sai gây hoang mang lo lắng cho thai phụ hoăc nhiều khi gây can thiệp xử trí không phù hợp, ảnh hưởng đến sức khoẻ mẹ và con. Ngoài ra, hiện nay tại đa số các cơ sở khám chữa bệnh công lập, tình trạng quá tải và quy trình khám thai phải đi qua nhiều công đoạn, thời gian chờ đợi để được khám và tư vấn hoặc lấy kết quả xét nghiệm là khá lâu, làm cho thai phụ mất nhiều thời gian và rất mệt mỏi.

Do vậy, khuynh hướng hiện nay của các sản phụ và gia đình là đến những cơ sở khám chữa bệnh uy tín, các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để tìm kiếm sự an toàn cho cả mẹ và con. Đây là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, việc có thể giảm bớt sự di chuyển, thời gian chờ đợi, giảm được sự mệt mỏi trong thời gian mang thai, cũng là những điều được các các sản phụ quan tâm.

Hiểu được tâm lý và mong muốn thiết thực của sản phụ và gia đình, Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc đã đưa vào hoạt động Phòng khám tiền sản OSCAR. Phòng khám tiền sản OSCAR ra đời là một địa chỉ mới giúp cho các sản phụ thực hiện các xét nghiệm một cách dễ dàng và có độ chuẩn xác cao. Tại đây, thai phụ có thể làm các loại test toàn diện trong thai kỳ theo quy trình một cửa mà không phải đi qua nhiều khoa như trong các bệnh viện khác. Xét nghiệm máu sẽ được thực hiện ở hai phòng lab Singapore: Quest lab và Thomson Prenatal Diagnostic Lab (TPDL). Riêng dịch vụ tầm soát bất thường nhiễm sắc thể sẽ cho kết quả chính xác chỉ trong vòng 24h và với một lần thăm khám duy nhất ngay tại phòng khám tiền sản OSCAR của chúng tôi. Đối với loại siêu âm tiền sản tầm soát các bất thường nhiễm sắc thể, chỉ có bác sỹ được cấp chứng nhận đạt chuẩn quốc tế của FMF thực hiện.

Ngoài ra, phòng khám OSCAR còn được tư vấn bởi Thạc sĩ Bác sĩ Hà Tố Nguyên, trưởng khoa Chẩn Đoán hình ảnh Bệnh viện Từ Dũ, người đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sàng lọc và chẩn đoán tiền sản.

Mẹ tròn con vuông: Chuẩn bị từ những tháng đầu của thai kỳ 2

Các dịch vụ tại Phòng Khám Tiền Sản OSCAR: tất cả dịch vụ này chỉ tại 1 chỗ

1) Tầm soát và chẩn đoán thai kỳ toàn diện với các xét nghiệm tiền sản được thực hiện bởi phòng xét nghiệm Singapore (Phòng xét nghiệm Questlabvà phòng xét nghiệm tiền sản Bệnh Viện Thomson). Dịch vụ gửi các xét nghiệm chẩn đoán đặc biệt đến các phòng lab chuyên nghiệp tại Singapore

2) Tầm soát và chẩn đoán sớm bất thường nhiễm sắc thể và dị tật thai nhi

3) Xét nghiệm tầm soát tiền sản không xâm lấn (NIPT) tiên tiến nhất trên thế giới do phòng xét nghiệm ARIOA-California, Hoa Kỳ thực hiện

4) Chương trình quản lý THAI KỲ NGUY CƠ CAO do các bác sĩ liên chuyên khoa giàu kinh nghiệm tại các bệnh viện uy tín trong và ngoài nước theo dõi. Tầm soát và dự phòng các biến chứng trong thai kì như:

- Thai lưu

- Tiền sản giật

- Các biến chứng đa thai

- Sẩy thai

- Tầm soát tiểu đường thai kỳ

- Tầm soát dọa sinh non

- Thai to

Địa chỉ:

1.Phòng khám tiền sản OSCAR, lầu 1, Bệnh việc Quốc Tế Hạnh Phúc, Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3636068 – Hotline: 0908 010101 - Email: info@hanhphuchospital.com

2. Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Tế Hạnh Phúc, số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, tp. HCM.

Điện thoại: (84) 3925 9797 – email: saigonclinic@hanhphuchospital.com


Chia sẻ