Viêm kết mạc có thể xuất hiện từ nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm do nhiễm virus, vi khuẩn, dị ứng, hóa học... Tuy nhiên trong đó, viêm kết mạc do virus là nguyên nhân thường gặp nhất.
Cùng với sự phát triển của xã hội, đặc điểm sống của con người cũng thay đổi theo từng thập kỷ và hình ảnh một người với chiếc kính cận trên mặt ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ ở người trưởng thành, tỉ lệ cận thị ở trẻ em cũng ngày càng tăng nhanh.
Ám ảnh chuyện phải đeo cặp kính cận nặng trĩu, cũng quá sợ hãi những bất tiện khi đeo kính áp tròng thông thường, chị em chắc chắn sẽ thích giải pháp cho đôi mắt ngay dưới đây.
Khi con bị cận thị, hầu như cha mẹ nào cũng muốn con giữ nguyên độ cận đó, không tăng lên nữa. Để được như vậy, cha mẹ cần chú ý 3 điều.
Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện có rất nhiều rận và trứng ký sinh trên các sợi lông mi của người phụ nữ 62 tuổi.
Bé trai tên Sam, 8 tuổi, đã là bệnh nhi Canada đầu tiên điều trị thành công chứng viêm võng mạc sắc tố nhờ liệu pháp gene, mở ra hy vọng cho hàng nghìn người mất thị lực.
Hầu hết ai cũng đã từng trải qua cảm giác mắt bị co giật xảy ra đột ngột và biến mất sau một vài giây. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu.
Khả năng mắc đục thủy tinh thể có thể tăng theo tuổi tác, hút thuốc và thói quen uống rượu. Những người bị bệnh béo phì, tiểu đường và huyết áp cao cũng có nguy cơ cao phải đối mặt với tình trạng này.
Hỏi thăm thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ được biết Tiểu Nhã có thói quen uống nước ngọt giải khát trong thời gian dài.
Để bảo vệ sức khỏe mắt, mọi người cần khám mắt định kỳ ít nhất mỗi năm một lần.