Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn

Sueduong, ảnh: 240atlanta,
Chia sẻ

Món này vừa thơm ngon vừa giàu năng lượng, bạn không thể bỏ qua nếu thích vị đắng ngọt ngào của chocolate!

Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 1

Nguyên liệu:

- Sữa tươi có đường - bạn dùng sữa vị chocolate là ngon nhất

- Bơ lạc

- Kem chocolate

- Chocolate vụn, chocolate chip, cốm màu… trang trí

Bạn chú ý để lạnh tất cả các nguyên liệu trước khi làm nhé!

Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 2

Bước 1:

Múc 3 - 5 muỗng kem chocolate vào máy xay sinh tố.

Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 3

Bước 2:

Rót vào máy khoảng 300ml sữa tươi.

Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 4

Bước 3:

Cho 1 - 2 muỗng canh bơ lạc vào hỗn hợp.

Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 5

Bước 4:

Bật máy ở tốc độ cao, xay nhuyễn.

Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 6

Đổ sinh tố ra cốc và trang trí với một ít vụn bánh qui, chocolate hay quả khô nếu muốn.

Chocolate và bơ lạc luôn là cặp bài trùng trong các món bánh hay đồ uống. Không phải ngẫu nhiên mà chúng lại được ưa thích đến vậy. Lí do thật đơn giản, vị bùi béo của bơ lạc sẽ làm cho chocolate thơm ngon hơn gấp nhiều lần. Thật tuyệt vì bạn có thể cảm nhận được tất cả hương vị trong một ly sữa vừa giàu năng lượng lại đơn giản, dễ làm.

Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 7

Chúc bạn thành công!


Món sữa lắc chuối rất ngon và tốt cho sức khỏe, bạn làm cho bé nhé!Sữa lắc chocolate siêu hấp dẫn 8

Chia sẻ