Sự thật về tuổi tác và thành tích học tập của các mỹ nhân Hàn

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Sau vụ lùm xùm của nữ diễn viên Lee Ji Ah, nhiều khán giả không khỏi nghi ngờ về sự thật xung quanh danh tính cũng như chuyện bằng cấp thực sự của các ngôi sao.

Con người thực và chuyện tình cảm của Lee Ji Ah với Seo Taiji đã tốn không ít giấy mực của báo giới thời gian gần đây. Người hâm mộ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về danh tính thật của những ngôi sao mà họ thần tượng.
 
Lee Ji Ah
 
Trường hợp của Lee Ji Ah là đơn cử, cô có 3 cái tên khác nhau là Lee Ji Ah, Kim Ji Ah và Kim Sang Eun. Tên diễn viên của cô là Lee Ji Ah còn nhiều tin đồn cho rằng tên thật của cô là Kim Sang Eun đã được đổi thành Kim Ji Ah trước ngày bước vào showbiz. Về phần tuổi tác, trên giấy tờ kiện tụng, người ta thấy Ji Ah 33 tuổi thay vì 30 tuổi như các fan vẫn biết. Thậm chí việc cô tuyên bố đã từng tốt nghiệp khoa thiết kế đồ họa ở trường Pasadena Art Center ở California cũng bị nghi ngờ là giả dối.
 
Trước đây, nhiều nghệ sĩ ở xứ sở kim chi đã từng lừa dối cộng đồng về chuyện cân nặng, chiều cao với mục đích phục vụ các fan, để tạo hình tượng cho người hâm mộ. Giờ đây họ còn gian lận cả tuổi tác và chuyện học hành.
 
Nữ diễn viên Go Hyn Jung vừa xuất bản cuốn sách “Bí quyết của Go Hyn Jung”, trong đó có viết về cách thức chăm sóc da mịn màng tươi trẻ. Mặc dù chỉ mới nghe thôi nhưng các chị em phụ nữ cũng đã đứng ngồi không yên. Họ đổ xô đi mua sách của Hyn Jung và làm theo đúng những bí quyết mà cô tiết lộ để mong sao có thể ngăn chặn được sự lão hóa của làn da. Điều này cho thấy không lạ gì khi các ngôi sao thường gian lận tuổi tác đối với các fan của mình.
 
Gong Hyo Jin Go Hyn Jung và Choi Ji Woo trong các quảng cáo sản phẩm chăm sóc sắc đẹp

Nếu họ 28 tuổi nhưng trông chỉ giống như 22 thì tại sao họ lại không ăn gian tuổi của mình. Đặc biệt khi họ sống trong một xã hội nơi phụ nữ già chẳng được ưa chuộng và phụ nữ 30 chưa lấy chồng thì bị gọi là “bà cô”.
 
Một nguyên nhân khác khiến các sao Hàn thường giả mạo tuổi là do việc ra mắt công chúng của họ có phần “chậm chân” hơn các ngôi sao khác. Tuổi tác là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với các nghệ sĩ vì thế họ luôn nỗ lực hạ thấp tuổi của mình xuống. Ví dụ như nữ diễn viên Lee Shi Young trong bộ phim “Birth of a Rich” từng thú nhận rằng cô sinh năm 1982 chứ không phải là 1984. Vì "debut" muộn nên cô phải nói dối tuổi thật của mình.
 
Lee Shi Young

Người dân Hàn cũng không thể phủ nhận rằng họ đang sống trong một xã hội khá thực dụng. Họ luôn để ý đến chuyện nhà hàng xóm sống như thế nào, đi xe gì, diện quần áo ra sao. Thêm vào đó, chuyện bằng cấp, học tập lại được coi là thước đo của một con người trong xã hội. Vì thế, việc tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng tất nhiên phải hơn người. Lấy Kim Tae Hee ra làm ví dụ, ngôi sao xinh đẹp này không chỉ tài năng mà cô còn tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu Hàn Quốc (Seoul National University). Tae Hee có cả trí óc và sắc đẹp. Cô ấy khác với tất cả những diễn viên duyên dáng khác là ở chỗ Tae Hee có trí thông minh.
 
Bên cạnh đó, truyền thông đại chúng còn tạo ra những cụm từ chẳng ra sao như "um chin ah/ddal", ý ám chỉ con trai hay con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp của một người bạn thân của mẹ, người mà mẹ bạn luôn đem ra so sánh với bạn. Một số ngôi sao luôn được coi là phù hợp với hình ảnh này bao gồm Kim Tae Hee, Lee Seun Gi hay hoa hậu hoàn vũ Honey Lee. Điểm chung của 3 ngôi sao này là họ đều có sư nghiệp thành công và bằng cấp ở bậc hàng đầu Hàn Quốc.
 
Kim Tae Hee

Với tất cả những lý do kể trên, chúng ta có thể hiểu tại sao ngày nay các ngôi sao thần tượng thường gian lận danh tính của mình. Đó là cách duy nhất để họ có thể tồn tại và theo kịp trong nền công nghiệp giải trí như vũ bão. Ngoài ra, các công ty quản lý cũng luôn tạo sức ép bắt các nghệ sĩ phải nói dối fan hâm mộ của mình.
Chia sẻ