Sự thật về giáo phái tuyệt thực ở Kenya và những dấu hiệu nhận biết

Chuyển động 24h,
Chia sẻ

Hơn 200 thi thể nghi liên quan đến giáo phái tuyệt thực tại Kenya. Họ bị xúi giục bỏ đói con cái và bản thân đến chết với niềm tin mù quáng được lên thiên đường.

Ông Kithure Kindiki - Thư ký Nội các Chính phủ Kenya cho biết: "Tôi sợ rằng còn nhiều ngôi mộ nữa trong khu rừng này và do đó, chúng tôi kết luận rằng đây là một vụ án rất nghiêm trọng và có tổ chức. Chính phủ Kenya cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để làm sáng tỏ vụ án này.

Ai đứng sau giáo phái này?

Chính quyền Kenya vẫn liên tục phát hiện thêm nhiều thi thể trong rừng, trong khi cũng cứu được những người còn sống, nhưng trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Kenya William Ruto đã mô tả vụ việc này là hành động khủng bố, còn Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kindiki thì gọi đây là vụ "thảm sát".

Nhà chức trách buộc tội người đứng đầu giáo phái có tên Nhà thờ Good News International là đã ra lệnh cho tín đồ nhịn đói đến chết, kể cả bỏ đói các con của mình, theo ông ta như thế thì họ sẽ lên thiên đường kịp trước ngày tận thế. Mackenzie, thủ lĩnh giáo phái, tuyên bố ngày tận thế là 15/4 năm nay. Con số người thiệt mạng được xác định đến nay là khoảng 210 người. Đại đa số các thi thể được khai quật từ những mộ tập thể trong rừng ở hạt Kilifi, bên bờ Ấn Độ Dương. Thủ lĩnh giáo phái đã bị bắt từ khi bị tình nghi sát hại 2 trẻ em bằng cách bỏ đói và làm các em ngạt thở. Tổng số người bị bắt giữ đến nay là 26 người. Đây là một trong những thảm họa liên quan đến các giáo phái nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây.

4 tín đồ Kenya chết trong tình trạng kiệt quệ do tuyệt thực. Họ nằm trong số 15 thành viên của giáo phái Nhà thờ Good News International được chính quyền giải cứu. Thủ lĩnh giáo phái đã bị bắt giữ. Trong quá khứ, chuyện các tín đồ tôn giáo bị thủ lĩnh dẫn dắt lầm đường đã từng xảy ra ở Kenya.

Sự thật về giáo phái tuyệt thực ở Kenya và những dấu hiệu nhận biết - Ảnh 1.

Ông Kithure Kindiki cho rằng, đây là vụ án rất nghiêm trọng và có tổ chức

Cảnh sát xác định vị trí của hàng chục ngôi mộ được cho là chứa thi hài của các tín đồ tin rằng sẽ lên thiên đường, nếu nhịn đói đến chết. Tổng thống Kenya William Ruto lên án thủ lĩnh giáo phái. Số thi hài nạn nhân tìm được đã tăng lên ít nhất 58 thi hài, hầu hết được khai quật từ các ngôi mộ tập thể trong rừng. Tổ chức Chữ thập đỏ Kenya cho hay, 112 người được báo cáo mất tích.

Anh Chrispas Karisa Jefa - Thị trấn Malindi, Kenya: "Họ đến đưa em gái tôi và các con của cô ấy đi. Khi chúng tôi đến đưa em gái về thì thật ngạc nhiên là sau đó nó lại bỏ trốn về đó, chúng tôi không hiểu họ có thứ quyền lực gì nữa".

Paul Mackenzie - 50 tuổi, thủ lĩnh giáo phái, ra tòa. Vào thời điểm này, số người thiệt mạng đã tăng lên 109 người, phần lớn là trẻ em. Bộ Nội vụ Kenya cho hay, hơn 600 người vẫn mất tích. 4 người nhà nạn nhân mô tả Mackenzie là một kẻ độc đoán, ngăn cách tín đồ với gia đình và xã hội, cấm tín đồ cho con đi học hoặc đi viện khi ốm, khuyến khích tín đồ chống đối nhà nước.

Theo hãng thông tấn Reuters, Mackenzie lên kế hoạch tuyệt thực cho cả giáo phái theo ba đợt: đầu tiên là trẻ em, sau đó là phụ nữ và nam thanh niên, những nam giới còn lại - bao gồm thủ lĩnh - nằm trong đợt cuối cùng.

Ông Steven Mwiti - Người nhà nạn nhân cho rằng vợ và 6 người con của mình đã chết trong các đợt tuyệt thực hàng loạt ấy. Vợ con ông đã đi theo giáo phái của Mackenzie hai năm nay.

"Vợ tôi bảo tôi rằng cô ấy đã tìm thấy một nhà thờ sẽ đưa cô ấy lên thiên đường. Cô ấy nói đi học và đi bệnh viện là sai trái, tôi không đồng tình và bảo cô ấy rằng chính cô ấy đã từng đi học rồi, nếu không đi học thì sao cô ấy đọc được Kinh thánh".

Ông Mwiti đã từng giải cứu vợ con hai lần, nhưng lần nào vợ ông cũng mang các con trở lại giáo phái. Lần cuối ông liên lạc với vợ, vợ ông cho hay đang nhịn ăn. Ông lại cố gắng cứu vợ con ra, nhưng không thành công. "Các con tôi chết rồi. Tôi biết chắc chắn thế. Các thanh niên ở đấy bảo tôi các con tôi đã bị chết đói".

Sự thật về giáo phái tuyệt thực ở Kenya

Số thi thể được giới chức Kenya phát hiện ngày một nhiều hơn và có thể số nạn nhân không chỉ dừng lại ở 211 người. Theo giới chức Kenya, số người được báo cáo mất tích đã tăng lên 610 người. Vậy bản chất giáo phái tuyệt thực tại Kenya là gì?

Giáo phái này có tên là Nhà thờ Good news International. Theo hãng truyền thông BBC, lý do nhiều người Kenya tin theo giáo phái này có thể còn là do phần lớn bài giảng của thủ lĩnh giáo phái Mackenzie liên quan đến sự ứng nghiệm của những lời tiên tri trong Kinh thánh về Ngày Phán xét.

Thủ lĩnh giáo phái này liên tục đề cập đến thuyết âm mưu được gọi là "Trật tự thế giới mới", thường xuyên đưa ra những lời đe dọa như cảnh báo về một thế lực Satan toàn năng được cho là đã thâm nhập vào các tầng lớp quyền lực cao nhất trên thế giới và sẽ thống trị thế giới trong 1 nghìn năm sau ngày tận thế - ngày mà thủ lĩnh giáo phái khẳng định là vào 15/4 năm nay. Có lẽ dựa vào đó mà ông ta mới có thể ra lệnh cho tín đồ nhịn đói để chết trước ngày tận thế.

Mục tiêu của giáo phái này là nhắm đến những người có ít kiến thức xã hội, ít được tiếp cận giáo dục, do đó cũng dễ dàng khiến họ tin theo những lời thuyết giáo vô căn cứ.

Bản thân thủ lĩnh giáo phái, Mackenzie, có quan điểm cực đoan như coi giáo dục là xấu xa, kêu gọi phụ nữ không chăm sóc y tế khi sinh con và không ủng hộ tiêm chủng trẻ em. Paul Mackenzie từng bị bắt vào năm 2017 và năm 2018 với cáo buộc "cực đoan hóa" vì ủng hộ nhiều trẻ em không được đến trường, với lập luận rằng giáo dục không được công nhận trong Kinh thánh.

Sự thật về giáo phái tuyệt thực ở Kenya và những dấu hiệu nhận biết - Ảnh 2.

Chính phủ Kenya cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để làm sáng tỏ vụ án này.

Kenya điều tra giáo phái tuyệt thực

Tổng thống Kenya đã đích thân nhận trách nhiệm về thảm họa đã khiến hơn 200 người thiệt mạng. Hiện các nhà chức trách Kenya đã tiến hành các biện pháp điều tra và xét xử vụ án.

Tổng thống Kenya William Ruto đã lên án Mackenzie - thủ lĩnh của giáo phái - đồng thời bày tỏ nhận định rằng những lời dạy của đối tượng này trái ngược với bất kỳ tôn giáo đích thực nào.

Tổng thống Kenya William Ruto: "Những kẻ khủng bố sử dụng tôn giáo để thực hiện những hành động tàn ác của chúng. Những người như Mackenzie đang sử dụng tôn giáo để làm điều tương tự. Chính phủ Kenya và tôi đã chỉ đạo các cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận sự việc và tìm ra nguyên nhân gốc rễ hoạt động của các tôn giáo hoặc những người muốn sử dụng tôn giáo để thúc đẩy hệ tư tưởng kỳ lạ không thể chấp nhận được".

Một tòa án ở Kenya hôm 10/5 đã gia hạn giam giữ mục sư tự xưng Mackenzie thêm 30 ngày. Đồng thời, thẩm phán cấp cao cũng tuyên bố, 17 người khác liên quan đến vụ chết người hàng loạt cũng sẽ không được tại ngoại vì lo ngại việc thả họ sẽ ảnh hưởng đến các cuộc điều tra.

Bà Vivian Kambaga - Công tố viên thị trấn Malindi, hạt Kilifi, Kenya: "Các cuộc điều tra không chỉ tập trung vào các cáo buộc giết người và tội ngộ sát mà chúng tôi đã chỉ ra trước tòa. Chúng tôi đang xem xét các cáo buộc theo Đạo luật Phòng chống khủng bố cũng như các cáo buộc về số tiền thu được từ tội phạm và hành vi rửa tiền".

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Kenya cho biết, thủ lĩnh của giáo phái này sẽ phải chịu án tù chung thân và bất kỳ ai hỗ trợ việc đào mộ hoặc phi tang thi thể sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nhất theo luật định.

Dấu hiệu nhận biết giáo phái và tín đồ

Các giáo phái lệch chuẩn, hoạt động bí mật, đòi hỏi sự trung thành và phụ thuộc tuyệt đối vào thủ lĩnh hay yêu cầu tín đồ phục vụ lợi ích riêng của thủ lĩnh hoặc giáo phái là những đối tượng mà các gia đình cần phải chú ý, khi nhận thấy người thân của mình gia nhập hoặc có khả năng bị lôi kéo gia nhập.

Những người tham gia giáo phái thường là những người từng có quá khứ khó khăn hoặc thấy lạc lõng trong xã hội hiện tại. Họ tìm đến giáo phái vì nghĩ sẽ được bù đắp lại những mất mát trong quá khứ hoặc có được cảm giác thuộc về một nơi. Những người khác có thể là đã bị tẩy não và bị dòng xoáy tín ngưỡng chi phối hoặc nghĩ rằng giáo phái là nơi hoàn thiện tâm linh.

Theo Masterclass, những người tham gia các giáo phái sẽ bị thu hút và chỉ tập trung xung quanh thủ lĩnh giáo phái - người chỉ đạo hành vi, niềm tin và phong tục của tất cả các thành viên.

Bà Alexandra Stein - Chuyên gia tâm lý xã hội cho rằng, các giáo phái hủy hoại con người theo cách mà họ không thể kiểm soát được. Các giáo phái khai thác con người bao trùm toàn bộ cuộc sống của một người và do đó, tất cả các yếu tố trong cuộc sống của người đó cuối cùng đều bị khai thác".

Chia sẻ