Sự thật tin đồn 6 người tử vong vì ăn dưa hấu

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Vài ngày qua rộ lên tin đồn tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang một số người ăn dưa hấu đã bị ngộ độc dẫn đến tử vong.

Vài ngày qua ở TP.Cần Thơ rộ lên tin đồn tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang một số người ăn dưa hấu đã bị ngộ độc dẫn đến tử vong, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến việc sản xuất của nông dân.

Sự thật tin đồn 6 người tử vong vì ăn dưa hấu 1

Ngày 10/2 (mùng 1 Tết), ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND H.Châu Thành cho biết sau khi nghe được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo cho các ngành chức năng vào cuộc.

Ông Thắng khẳng định, qua xác minh và báo cáo của các địa phương gửi về UBND huyện thì trong thời gian gần đây trên toàn địa bàn huyện Châu Thành chưa có trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

"Do vậy việc rộ lên tin đồn ăn dưa hấu bị ngộ độc chỉ là tin đồn thất thiệt", ông Thắng khẳng định.

Trước đó, cũng đã xuất hiện tin đồn ăn dưa hấu chết người tại Vĩnh Long.

Trong mấy ngày qua, trên địa bàn xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình - Vĩnh Long xuất hiện tin đồn có 6 người ăn dưa hấu sau đó tử vong. 6 người này bị ngộ độc do ăn dưa hấu tại một vài ruộng dưa đã sử dụng một số loại thuốc của Trung Quốc trong quá trình trồng.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền ra nhiều xã lân cận, gây tâm lý hoang mang cho người dân và người trồng dưa tại địa phương.

Chiều 9/2, ông Võ Quyết Thắng- Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình - Vĩnh Long khẳng định: Thông tin ăn dưa hấu sau đó tử vong xảy ra tại địa phương chỉ là tin đồn nhảm, không đúng sự thật, gây thiệt hại cho nhiều người trồng tại địa phương.

Ông Võ Quyết Thắng cho rằng: Tin đồn thất thiệt này có thể do các thương lái đồn thổi nhằm hạ giá dưa. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm trường hợp tung tin đồn thất thiệt, gây thiệt hại cho nhiều người trồng dưa hấu tại địa phương”.

Chia sẻ