Sự thật nghề bán hàng online, làm nail mất "nhiều não" hơn người ta nghĩ, thu nhập một tháng hơn cả ngồi văn phòng và tỷ lệ thất nghiệp chỉ 2%

Thu Phương,
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về câu nói "Con gái làm nghề nail, bán hàng online thì học vấn thấp".

Mới đây, trên MXH nhất là hội chị em đã xôn xao với phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng trong chương trình "Có hẹn lúc 22h" với chủ đề "Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không?".

Cụ thể, trong chương trình đã có phát ngôn "đụng chạm" đến hội chị em làm nail và bán hàng online. Theo đó, nam đạo diễn chia sẻ với diễn viên Quang Tuấn: "Nếu Tuấn nói cô ấy tốt nghiệp đại học thì có thể gia đình Tuấn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng nếu Tuấn nói cô ấy đang làm nail hoặc buôn bán online thì gia đình sẽ có một chút e ngại vì nghi ngờ cô ta học thức không cao và Tuấn sẽ bị khổ".

Bán hàng online, làm nail cũng cần dùng nhiều não hơn bạn nghĩ và thu nhập "khủng" mà nhiều người mong muốn đạt được - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng nhanh chóng nhận được nhiều chỉ trích và phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng nhất là hội chị em phụ nữ trong ngành làm nail và bán hàng online.

Chẳng hiểu nghề làm nail "thấp kém cỡ nào" mà vẫn nằm top những nghề dịch vụ tốt nhất với thu nhập khủng

Hiện nay, nhiều người trẻ chọn làm nail là nghề nghiệp chính bởi không yêu cầu về mặt học vị, mà có thể được đào tạo nghề và sau đó thực hành đi kiếm tiền ngay. Bên cạnh đó, thời gian linh hoạt, ít bị áp lực KPI. Tuy vậy, cũng không thể khẳng định, đánh đồng rằng "không có học thức" mới đi làm nghề này.

Bán hàng online, làm nail cũng cần dùng nhiều não hơn bạn nghĩ và thu nhập "khủng" mà nhiều người mong muốn đạt được - Ảnh 2.

Theo U.S.News, nhân viên làm móng xếp thứ 8 trong "Top những công việc dịch vụ xã hội tốt nhất". Được biết, làm móng tay (chân) là một trong những dịch vụ xa xỉ mà nhiều người phụ nữ và nam giới không thể thiếu. Không những vậy, tỷ lệ thất nghiệp của ngành nghề này chỉ khoảng 2%.

Bán hàng online, làm nail cũng cần dùng nhiều não hơn bạn nghĩ và thu nhập "khủng" mà nhiều người mong muốn đạt được - Ảnh 3.

Theo công ty thống kê Statista, thị trường dịch vụ làm móng ở Mỹ đạt doanh thu khoảng 8,4 tỷ USD trong năm 2018. Do đó, mức lương trung bình của nhân viên làm nail ở Mỹ vào khoảng 4000-5000 USD/tháng (khoảng 80-100 triệu VNĐ/tháng).

Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều người, thậm chí là người có học vấn cao cũng theo đuổi làm ngành nghề dịch vụ này. Điển hình Hotmom Hạt Mít đã chia sẻ suy nghĩ của mình khi thấy phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng. Được biết, cô đỗ Đại học top đầu ở Việt Nam và sang Hàn du học 4 năm. 

Bán hàng online, làm nail cũng cần dùng nhiều não hơn bạn nghĩ và thu nhập "khủng" mà nhiều người mong muốn đạt được - Ảnh 4.

Chia sẻ của Hotmom Hạt Mít.

Ngoài ra, trên MXH nhiều hội nhóm, cộng đồng mạng làm nail hiện tại rất đông lên tới hàng trăm nghìn người. Tại đó, mọi người chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện trong nghề để có thể phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bán hàng online, làm nail cũng cần dùng nhiều não hơn bạn nghĩ và thu nhập "khủng" mà nhiều người mong muốn đạt được - Ảnh 5.

Ở Việt Nam thu nhập trung bình của một nhân viên làm nail khoảng 7-10 triệu đồng/tháng. Chị Hạnh (chủ tiệm nail ở Hà Nội) chia sẻ: "Lương trung bình của nhân viên nail của tiệm mình khoảng 8-12 triệu, chưa tính tiền tips của khách. Mùa lễ tết thì còn nhiều hơn thế".

Nhiều lớp học dạy bán hàng online được mở ra, "bán hàng online cần nhiều não hơn bạn nghĩ"

Thời đại của smartphone và công nghệ, chuyện mua sắm cũng vì thế mà nhanh gọn hơn nhiều. Chỉ cần ngồi lướt nhẹ smartphone rồi chuyển khoản, mọi thứ đồ trên trời dưới đất đều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Vì vậy, bán hàng - mua hàng online ngày càng phổ biến rộng rãi dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa. Ngoài ra, việc bán hàng online được xem là lựa chọn ngon - bổ - rẻ được các bạn trẻ ưa chuộng vì ưu điểm: không cần vốn nhiều, thuận tiện cho những “ma mới” tập tành kinh doanh. Chỉ cần bỏ túi mấy điều này, bạn có thể tự tin bắt đầu rồi. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19, ngành bán hàng online ngày càng phát triển hơn.

Bán hàng online, làm nail cũng cần dùng nhiều não hơn bạn nghĩ và thu nhập "khủng" mà nhiều người mong muốn đạt được - Ảnh 6.

Nhiều lớp học, hội nhóm chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng có số lượng thành viên khủng.

Tuy nhiên, mua bán hàng online không hề dễ, không phải ai cũng có thể thành công. Bởi vì vậy, nhiều trung tâm, cơ sở thậm chí là các trường Đại học đã mở lớp "Học kinh doanh online". Có lần diễn viên Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ bản thân từng được mời thỉnh giảng về việc bán hàng cho một trường đại học: "Có trường đại học Tôn Đức Thắng mời tôi về làm giảng viên về bán hàng. Một tháng, tôi sẽ có mấy buổi đứng lớp. Tôi là giáo viên dạy livestream ạ".

Bán hàng online, làm nail cũng cần dùng nhiều não hơn bạn nghĩ và thu nhập "khủng" mà nhiều người mong muốn đạt được - Ảnh 7.

Và ở đây ta hoàn toàn có thể tạm gác qua việc Lê Dương Bảo Lâm là ai, tại sao anh ta là một diễn viên hài nhưng lại có thể bước vào môi trường đại học để chia sẻ. Thay vào đó chúng ta có thể nhìn rõ một vấn đề đó là công việc bán hàng online hay livestream hoàn toàn không có gì xấu, hơn hết nó có thể giúp kiếm được tiền, thậm chí còn là số tiền không hề nhỏ để ổn định cuộc sống một cách chính đáng. Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay lại hoàn toàn không có bất cứ trường lớp chính quy nào tạo điều kiện cho những người khác tiếp cận, trau dồi chuyên môn hơn. Vậy đây thật sự là một thiệt thòi lớn, chứ không phải bị đem ra xem nó như một "vấn nạn" hoặc để phân biệt "đẳng cấp ở nhau".

Không có nghề nào xấu nếu đó là đồng tiền chân chính do mình kiếm được

Nghề nail và bán hàng online vẫn trở thành nguồn kiếm sống chính của rất nhiều bạn trẻ, thậm chí còn giúp họ có thu nhập khủng, đủ tiền tậu nhà, mua xe.. Nếu có công việc chân chính, cho mình thu nhập thì tội gì không làm? 

Không nên có định kiến tư tưởng nghề sang - nghề hèn, nghề thất học - nghề dùng nhiều bằng cấp. Miễn sao kiếm được đồng tiền bằng chính sức mình làm ra mà không phạm pháp là đều cần nhận được sự ủng hộ của xã hội rồi.

Chia sẻ