Sự thật không thể ngờ về thảo nguyên hoa với rừng lá phong đỏ rực "ảo diệu", nơi đang hút các gia đình Hà Nội đổ xô đến chụp ảnh cuối tuần

Lynk,
Chia sẻ

Thảo nguyên hoa Long Biên đang là địa điểm khiến các mẹ bỉm sữa mê mẩn, kéo nhau đến bon chen "sống ảo" bằng được. Vậy thực tế nơi đó có đẹp như trên ảnh mạng?

 Giữa Hà Nội có một con đường lá phong đỏ ngợp trời!?

Thời gian gần đây, hội chị em rỉ tai nhau đến một nơi có tên gọi khá lãng mạn là "thảo nguyên hoa", nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Đường đi đến đây khá dễ, cứ men theo đê Long Biên về hướng cầu Vĩnh Tuy, rẽ vào đường Thạch Cầu khoảng 1km là thấy.

Giá vé vào cửa cũng không đắt lắm, khoảng 70k cho cả người lớn và trẻ em. Có thể coi "thảo nguyên hoa" này là một phim trường siêu lớn, với hàng chục bối cảnh khác nhau theo concept trang trí đa dạng. Các chị em chỉ cần sắm sửa đồ đẹp, thuê "nháy" xịn rồi rủ nhau đến đây là có một núi ảnh long lanh mang về.

Sự thật về thảo nguyên hoa với rừng lá phong đỏ cực "ảo diệu", nơi đang hút các gia đình Hà Nội đổ xô đến chụp ảnh cuối tuần - Ảnh 1.

Sự thật về thảo nguyên hoa với rừng lá phong đỏ cực "ảo diệu", nơi đang hút các gia đình Hà Nội đổ xô đến chụp ảnh cuối tuần - Ảnh 2.

(Ảnh: Fanpage Thảo Nguyên Hoa Long Biên)

Cứ lên mạng gõ từ khóa "thảo nguyên hoa Long Biên" là ra vô số ảnh do các thành viên mạng đăng lên khoe, hot nhất trong số đó phải kể đến rừng lá phong đỏ đẹp rực rỡ, đậm chất mùa thu hệt như bên Hàn Quốc khiến chị em mê mẩn, các gia đình ở Hà Nội rầm rộ kéo nhau đến chụp dịp cuối tuần.

Bên cạnh những cây phong, chủ vườn hoa còn kỳ công xây thêm cả bức tường đẹp như cung điện ở Seoul cho khách ghé thăm thoải mái chụp ảnh.

Rừng lá phong đỏ ảo diệu ở ngoại thành Hà Nội đang gây sốt (Nguồn: Fanpage Thảo Nguyên Hoa Long Biên)

Và sự thật về con đường lá phong "hot" không thể tả

Tuy nhiên, thực tế thì rừng lá phong ấy có đẹp như trên hình? Những đồng hoa vàng rực, tím mộng mơ có giống như ảnh được các cô gái trẻ tíu tít khoe trên MXH?

Câu trả lời là... 50/50 các mẹ ạ. Sự thật thì đó là rừng cây phong giả, được làm bằng nhựa và vải tinh tế như thật. Về cơ bản thì cũng không đến nỗi xấu xí lắm, chụp bằng điện thoại cũng có thể lượm được vô số góc đẹp, với background rừng lá phong đẹp như mùa thu Hàn Quốc. Tuy nhiên, 50% thành công của bức ảnh chụp ở nơi này lại thuộc về... tay nghề chỉnh sửa ảnh cơ!

Ảnh chụp chuyên nghiệp trông khá lung linh ảo diệu (Ảnh: Sơn Vũ)

Sự thật về thảo nguyên hoa với rừng lá phong đỏ cực "ảo diệu", nơi đang hút các gia đình Hà Nội đổ xô đến chụp ảnh cuối tuần - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sự thật thì trông rừng lá phong... hơi tiêu điều, và chỉ có 1 đoạn rất ngắn mà thôi.

Nếu chụp vào ban ngày có nắng, thì khu vực rừng phong giả sẽ lên màu rất đẹp, chỉ cần xài app chút xíu là chị em có ngay ảnh xịn đăng Facebook. Nếu chụp vào buổi chiều, hoặc những hôm trời âm u, thì địa điểm này giảm hẳn độ long lanh lãng mạn.

Thêm một điểm trừ gây mệt mỏi nữa là nếu đi trúng cuối tuần sẽ rất khó để sở hữu một bức ảnh "sống ảo" ra hồn, bởi đoạn đường ngắn tí 1 mét vuông kín đặc người đứng chụp, chưa kể trời nắng vừa hanh vừa đổ mồ hôi khá khó chịu!

Sự thật thì ảnh cũng không tươi tắn hấp dẫn 100% như trên mạng lắm các mẹ nhỉ? (Ảnh: Sơn Vũ)

Bonus thêm nếu các mẹ có ý định đến thảo nguyên hoa trải nghiệm cảm giác đóng phim thì đừng ngỡ ngàng nếu thấy đồng hoa xung quanh không rực rỡ như mong đợi. Mùa này cây cỏ hơi xơ xác, và muốn đẹp thì đương nhiên... phải sửa ảnh gãy tay rồi.

Tóm lại, rừng lá phong đang hot trend ở trên chỉ đạt 7/10 điểm thực tế mà thôi các mẹ ạ, cầm những chiếc lá nhựa cảm giác cũng không thích thú bằng lá thật đâu. Tuy nhiên, với giá vé 70k thì cũng mua được một buổi dạo chơi thoải mái, hít thở không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên, nếu dắt các bé đi thì cũng có chỗ cho chúng chạy nhảy thoải mái. Khá ổn chị em ạ!

Trước khi tới đây, các chị em cần chuẩn bị những gì nếu muốn có bức hình đẹp?

- Lưu ý thời tiết là điều kiện tiên quyết, nếu trời nắng thì lên ảnh mới long lanh, còn mưa hay âm u thì xác định là bức ảnh chụp ra cũng không thể đẹp nếu không phải thợ ảnh có kinh nghiệm.

- Quần áo nên diện sẵn tại nhà nếu số lượng ít, còn mang theo thì hãy gọn gàng, dễ thay.

- Cuối tuần lượng người tới rất đông, nên tốt nhất đi tầm giữa tuần sẽ cho ra những bộ ảnh lang thang giữa con đường ngập lá phong, nhìn "chất" hơn nhiều.

Chia sẻ