Sự khôn ngoan lớn nhất của cha mẹ là rèn luyện cho con hai thói quen tốt này

Thanh Hương,
Chia sẻ

Sự giáo dưỡng tốt lành của cha mẹ sẽ thắp sáng cuộc đời con.

Trong hành trình giáo dục, vai trò của cha mẹ vô cùng quan trọng. Họ không chỉ là người dẫn đường trong cuộc sống của con cái, mà còn là những người đặt nền móng cho tính cách, thói quen và hệ giá trị của trẻ.

Một người cha mẹ thông thái hiểu rõ sức mạnh của thói quen, và biết cách rèn luyện những thói quen tốt để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của con. Ngược lại, những bậc cha mẹ đi lệch hướng trong việc giáo dục con thường vô tình gieo rắc những nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ.

1. Thói quen tự học và quản lý bản thân

Trong thời đại bùng nổ tri thức, khả năng tự học đã trở thành thước đo quan trọng để đánh giá năng lực toàn diện của một con người. Việc rèn luyện thói quen tự học cho trẻ đồng nghĩa với việc dạy chúng cách tự tìm kiếm kiến thức, giải quyết vấn đề và duy trì niềm đam mê, sự tò mò trong học tập.

Đồng thời, khả năng quản lý bản thân cũng là một yếu tố không thể thiếu, bao gồm quản lý thời gian, điều chỉnh cảm xúc, thiết lập và đạt được mục tiêu. Một đứa trẻ có khả năng quản lý bản thân sẽ biết cách lên kế hoạch cho cuộc sống và việc học một cách hiệu quả, giảm thiểu sự trì hoãn và lo âu, từ đó đạt thành tích xuất sắc trong mọi mặt.

"Giáo dục không phải là truyền đạt kiến thức, mà là khơi dậy ngọn lửa." – Socrates. Câu nói này khắc sâu bản chất của giáo dục, đó là khơi gợi động lực từ bên trong, giúp trẻ học cách tự khám phá và tìm tòi kiến thức.

Sự khôn ngoan lớn nhất của cha mẹ là rèn luyện cho con hai thói quen tốt này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Thói quen tôn trọng người khác và hợp tác nhóm

Trong xã hội – đại gia đình chung của loài người, khả năng tôn trọng người khác và làm việc nhóm là điều không thể thiếu. Tôn trọng người khác đồng nghĩa với việc hiểu và chấp nhận các quan điểm, nền tảng và nhu cầu khác nhau, đối xử với mọi người bằng thái độ bình đẳng, thân thiện.

Còn hợp tác nhóm yêu cầu trẻ có khả năng giao tiếp tốt, tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm, biết phát huy thế mạnh của mình để cùng nhau hướng đến mục tiêu chung. Việc rèn luyện hai thói quen này không chỉ giúp trẻ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và công việc sau này.

Những sai lầm trong giáo dục

1. Quá nuông chiều, bỏ qua việc rèn luyện tính tự lập

Một số cha mẹ, vì quá yêu thương con, thường che chở và nuông chiều quá mức, không muốn con đối mặt với thử thách và khó khăn. Cách giáo dục này tuy có vẻ ấm áp nhưng thực ra lại tước đi cơ hội trưởng thành của trẻ, khiến chúng thiếu tính tự lập, kém khả năng quản lý bản thân và khó thích nghi với cuộc sống xã hội sau này.

2. Chỉ chú trọng điểm số, bỏ qua phát triển toàn diện

Trong môi trường giáo dục chú trọng thi cử, một số cha mẹ quá tập trung vào điểm số của con, bỏ qua việc phát triển các kỹ năng và phẩm chất toàn diện. Họ nghĩ rằng chỉ cần con đạt điểm cao là đủ. Tuy nhiên, cách đánh giá một chiều này không chỉ kìm hãm sự phát triển toàn diện của trẻ mà còn khiến chúng trở thành những người "cao điểm nhưng năng lực kém", khó có thể vững vàng trong xã hội tương lai.

3. Thiếu vai trò làm gương, nói một đằng làm một nẻo

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, hành vi và lời nói của họ có ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ. Tuy nhiên, một số cha mẹ thường nói một đằng làm một nẻo, không làm gương cho con. Họ yêu cầu con phải làm điều này điều kia, nhưng bản thân lại không thực hiện; dạy con phải tôn trọng người khác nhưng lại thường xuyên nổi nóng, không tôn trọng ý kiến của con.

Cách giáo dục này không chỉ khó thuyết phục trẻ mà còn khiến chúng dễ phát triển tâm lý chống đối.

Đọc để làm cha mẹ Tuyến bài chia sẻ với cha mẹ những câu chuyện, bài học cần lưu tâm trong quá trình nuôi dạy con cái. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một món quà, một cá thể riêng biệt và duy nhất. Việc của chúng ta là tìm ra phương pháp nuôi dạy đúng đắn để trẻ khôn lớn, trưởng thành hạnh phúc! KHÁM PHÁ
Chia sẻ