Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue, gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập.
7, Sở Y tế TP HCM cho biết tính từ đầu năm đến ngày 7-7, TP HCM có 24.225 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó đã có 12 ca tử vong. Trong đó, ca tử vong thứ 11 là một bệnh nhân 28 tuổi, không qua khỏi sau khi truyền dịch ở phòng khám tư.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 8.632 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 142,13% so với cùng kỳ.
Cùng với bệnh tay chân miệng, số ca mắc sốt xuất huyết cũng không ngừng tăng lên.
Trong tuần qua Hà Nội ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) mới tại quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm và huyện Thanh Oai. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố có 7 ổ dịch SXH tại 4 quận, huyện.
Sở Y tế TP HCM cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân một nữ bệnh nhân sốt xuất huyết (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân sốt xuất huyết có yếu tố dịch tễ từ miền Nam về.
Theo bác sĩ Nguyễn Trần Nam – Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, trẻ sốt xuất huyết dễ biến chứng cô đặc máu, sốc, nhất là trẻ dưới 1 tuổi.
Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, trong khi dịch sốt xuất huyết ở miền Nam đang bùng phát mạnh thì ở miền Bắc đã xuất hiện lẻ tẻ các ca bệnh, chủ yếu do đi từ miền Nam ra.