Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, thậm chí phẫu thuật cắt bỏ tử cung cũng không thể cứu sống được sản phụ này.
Dù đã xảy ra 2 năm nhưng sự cố này gây khủng hoảng tâm lý thực sự cho bà mẹ trẻ. Cô không muốn mang thai một lần nữa.
Tưởng rằng đã "mẹ tròn con vuông" và được xuất viện về nhà, chị Diệp đã phải trở lại bệnh viện để thực hiện nạo, hút nhau thai còn sót trong tử cung.
Sau khi sinh em bé, chị Kinda Zeta Bulatao bỗng chảy nhiều máu, chuyển 6 bệnh viện thì tử vong vì băng huyết.
Một số bà mẹ trải qua đến 2 lần đau đớn khi sinh nở, và họ cho rằng những cơn đau đẻ chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau lần sau.
Em thất vọng, đau đớn khi tình yêu của mình bị chính chồng giẫm đạp. Khi đứa con em gìn giữ, dứt ruột đẻ ra lại không được chính ba nó thừa nhận.
Nhau thai là mối liên kết giữa mẹ và bé. Tuy nhiên, cả mẹ và bé đều có thể gặp phải những bệnh lý nguy hiểm liên quan đến nhau thai như phù nhau thai, sót nhau thai, nhau thai bám thấp...
Nếu sản dịch ra nhiều, kéo dài, có máu cục thì rất có thể bạn bị sót nhau thai hoặc ứ dịch. Biến chứng này cần được điều trị tích cực nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh cao.