Song Il Gook: Từ "huyền thoại Jumong" đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn

Pompom,
Chia sẻ

Chàng tài tử điển trai Song Il Gook - thủ vai vị vua oai hùng trong phim “Truyền thuyết Jumong” ngày nào đã trở thành "ông bố quốc dân" khiến cả xứ sở Kim Chi nể phục.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 1.

Song Il Gook sinh ngày 1/10/1971 là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Anh sinh trưởng trong một gia đình gia thế tại Hàn Quốc với mẹ là nữ diễn viên Kim Eul Dong còn cha là một nghị sĩ Quốc hội. Song Il Gook tốt nghiệp đại học CheongJu, chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và bắt đầu tham gia vào làng giải trí Hàn Quốc từ những năm 90 khi tuổi đời đã gần 30.

Mặc dù chăm chỉ tham gia diễn xuất và nhẵn mặt với bạn đài qua các bộ phim như Tình yêu trong sáng, Vệ sĩ, Mùa xuân đã xa, Lối sống sai lầm... nhưng tên tuổi của Song Il Gook chỉ thực sự tỏa sáng sau khi hóa thân vào nhân vật Jumong trong bộ phim sử thi hoành tráng Truyền thuyết Jumong. Với vai diễn này, nam diễn viên đã hai lần bước lên bục vinh quang để nhận giải thưởng danh giá của đài MBS vào năm 2006.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 2.

Với đầu tư lên đến 30 tỉ Won, bộ phim Truyền thuyết Jumong đã gặt hái thành công vang dội, và là bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc xuất xưởng sang các nước châu Á trong khi chưa kết thúc việc trình chiếu tại quê nhà. Không những vậy, Truyền thuyết Jumong còn lập tỷ suất xem đài cao nhất là 51,9%, với 35 tuần liên tiếp đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất khiến cho 12 bộ phim khác của các đài KBS và SBS phát sóng cùng thời điểm hoàn toàn bị khán giả thất sủng. Sức nóng và độ lan tỏa khủng khiếp của bộ phim bom tấn này cũng chính là bước đà giúp Song Il Gook vụt sáng thành sao.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 3.

Sau thành công vang dội của Truyền thuyết Jumong, Song Il Gook liên tiếp được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng", nhất là các vai anh hùng cổ trang. Phim Vương quốc của gió được phát sóng năm 2008 là tác phẩm cổ trang thành công tiếp theo của Song Il Gook, đánh bật các hoài nghi từ giới chuyên môn về việc Il Gook khó lòng có vai diễn nào vượt qua cái bóng của Jumong. Với bộ phim này, Song Il Gook tiếp tục khẳng định là nam thần số 1 của phim cổ trang. Anh đã nhận được các giải thưởng quan trọng như: Nam diễn viên xuất sắc nhất (2008) và Cặp đôi xuất sắc nhất (2008, cùng với Choi Jung Won).

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 4.

Và cũng trong năm đó, Song Il Gook làm bao trái tim thiếu nữ tan vỡ khi công bố tin kết hôn cùng Jung Seung Yeon - một thẩm phán trẻ tuổi tài ba nhỏ hơn anh 5 tuổi. Sau này, khi tham gia chương trình “The return of superman”, Song Il Gook đã nhiều lần chia sẻ về chuyện tình yêu của mình và bà xã khiến người hâm mộ càng ghen tỵ hơn bởi sự ngọt ngào chẳng khác ngôn tình là mấy.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 5.

Sau ngày kết hôn 4 năm, vợ Il Gook đưa cho anh một tập hồ sơ siêu âm sau khi khám phụ khoa. “Cô ấy xác nhận là có thai, sau đó cô ấy lật trang sau. Tôi thấy còn có dấu chấm khác. Tôi hỏi là song thai? Cô ấy nói không. Cô ấy vừa nói vừa lật tiếp trang khác. Cô ấy nói chúng tôi sẽ có ba đứa. Thật bất ngờ”. Và cuộc đời của Song Il Gook dần sang một trang mới, một hình tượng mới khác xa với những vai diễn anh hùng, nam tính mà anh từng thủ diễn đến độ nằm mơ chắc anh cũng chẳng bao giờ thấy có ngày mình sẽ trở thành “ông bố bỉm sữa quốc dân”.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 6.

Ban đầu, Il Gook không định tham dự chương trình vì không muốn các con bị dư luận để ý khi còn quá bé. Nhưng sau đó được sự khuyến khích của vợ, anh đã thử chấp nhận cùng làm “bố siêu nhân” với mong muốn xóa bỏ hình ảnh lạnh lùng của mình từ trước đến nay, muốn tăng thêm tình cảm với các con và đặc biệt là muốn vợ mình được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Chỉ sau vài tập chương trình phát sóng, ba nhóc tỳ nhà Il Gook là Daehan, Minguk và Manse đã có hàng triệu fan hâm mộ trong và ngoài nước. Sự đáng yêu quá mức cùng các hành động dễ thương mà các cậu bé thể hiện trong chương trình được ghi hình lại khiến bạn xem đài phát cuồng.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 7.

Bên cạnh, khả năng chăm con tài tình của ông bố Il Gook cũng khiến hàng triệu trái tim chị em loạn nhịp, gây sức ép mạnh mẽ lên nhiều ông bố khác. Nam diễn viên “Truyền thuyết Jumong” từng hóm hỉnh chia sẻ rằng: “Sau khi tham gia chương trình, nhiều anh em nhận ra tôi trên phố và nói rằng vợ họ luôn so sánh họ với tôi, lấy tôi ra làm tấm gương để họ noi theo. Thực sự, họ cảm thấy rất áp lực”.

Không áp lực sao được khi Song Il Gook không những là diễn viên có sắc có thực lực mà trong vai trò làm bố anh cũng hoàn thành trọn vẹn với nhiều phương pháp dạy con sáng tạo ai cũng phải trầm trồ khen hay. Những phương pháp đó có thể kể đến như “10 giây thần thánh”: Mỗi khi các bé giành đồ với nhau thì Song Il Gook sẽ đếm 10 giây để chúng được chơi thêm sau đó tự nguyện đưa đồ cho anh em của mình. Anh cũng không bao giờ quát mắng con trước mặt người ngoài hay anh em khác vì nghĩ rằng con nít cũng có lòng tự trọng của riêng mình.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 8.

Song Il Gook: Từ huyền thoại Jumong đến ông bố siêu nhân một tay cân 3 thiên thần khiến chị em mê mẩn - Ảnh 9.

Dù nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cùng giá cát xê cao vút nhưng Il Gook vẫn quyết định nói lời chia tay chương trình bởi các con anh ngày càng bị làm phiền mỗi khi ra ngoài vì có quá nhiều fan hâm mộ biết mặt. Và đứng trên cương vị một người bố, Il Gook muốn các con được lớn lên một cách tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang giải trí. Bởi cuộc sống và tuổi thơ của 3 bé quan trọng hơn việc kiếm tiền.

(Tổng hợp)

Chia sẻ